Chết người dưới trụ điện: Do mắc sai dây

Nguồn tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết ngày 3/7, cơ quan này đã làm việc với nhóm công nhân trực tiếp thi công trụ điện số 9, ở ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Binh, nơi anh Phạm Thanh Sang (39 tuổi) được phát hiện đã chết vào sáng 30/6.

Thượng tá Dương Tứ Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bạc Liêu), cho biết qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định đội thi công của Điện lực huyện Hòa Bình mắc dây điện không đúng với bản vẽ thiết kế.

Còn theo ông Trần Quyền Dự, Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh: “Sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc trên, chúng tôi đã xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, nhưng còn chờ kết luận điều tra chính thức của công an chúng tôi mới có cơ sở tiến hành xử lý sai phạm”.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh và Điện lực huyện Hòa Bình đã đến viếng đám tang của anh Sang.

Trước đó, Điện lực huyện Hòa Bình đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Châu (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN