Cháy nhà trọ, 2 cô gái trẻ gặp nạn

Ngày 5/7, Cơ quan điều tra Công an quận 5 phối hợp với lực lượng PCCC quận 8 – TPHCM tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy tại dãy nhà trọ số 43 đường Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 5 làm 1 người chết, 1 người bị phỏng nặng.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 4/7. Khi đó, nhiều người đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ lầu 1 của dãy nhà trọ trên. Mọi người chạy ra xem thì thấy căn nhà đang bốc cháy dữ dội kèm theo khói đen nghi ngút cả một khu vực.

Lúc này, trong dãy nhà trọ người dân phát hiện hai cô gái nằm bất tỉnh trên sàn nhà do ngạt khói nên vội đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, một nạn nhân là chị Trần Thị Tuyết Trinh (SN 1985, quê quán Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tử vong, người còn lại là Lê Thị Tuyền (SN 1985, quê quán Cần Thơ) bị phỏng nặng cấp độ 2.

Cháy nhà trọ, 2 cô gái trẻ gặp nạn - 1

Dãy nhà trọ nơi xảy ra hỏa hoạn làm một người chết

Do khu vực nhà trọ chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa tiếp tục lan nhanh.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an PCCC quận 8 huy động 8 xe cứu hỏa cùng gần 60 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ngọn lửa ngay sau đó được dập tắt hoàn toàn nhưng toàn bộ vật dụng trong căn phòng trọ rộng khoảng 10m2 bị cháy rụi.

Theo nhiều người sống trọ tại đây, do chị Trinh và chị Tuyền đi làm về khuya thường nấu ăn, có khả năng do trong lúc nấu ăn bị quên nên gây ra hỏa hoạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Danh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN