Cháy nhà trong đêm, 3 mẹ con thiệt mạng

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên giữa đêm khuya khiến cả 3 mẹ con đều thiệt mạng.

Một đám cháy dữ dội bất ngờ bùng phát lúc 23 giờ 50 phút ngày 9/6 tại nhà số 3, đường Sử Hy Nhan (tổ 6 Hòa Nam, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), làm chủ nhà là bà Nguyễn Thị Phương Mai (SN 1968) cùng 2 con gái là Nguyễn Phương Anh (SN 1996) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 2005) thiệt mạng tại chỗ.

Hàng xóm cho biết, thấy lửa cháy và nghe mẹ con bà Mai kêu la, họ tới cứu nhưng cửa căn nhà gồm 2 lớp (sắt và nhôm kính) rất khó phá.

Cháy nhà trong đêm, 3 mẹ con thiệt mạng - 1

Người dân hiếu kỳ tụ tập xem hiện trường vụ cháy

Khoảng 45 phút sau, 3 xe cứu hộ tới nơi dập lửa thì 3 mẹ con đã chết ngạt. Phía sau căn nhà có 3 phòng cho sinh viên thuê và có lối đi riêng nên các sinh viên đều thoát ra được.

Thụ lý điều tra vụ hỏa hoạn, Phòng PC45 Công an Khánh Hòa cho biết, khi xảy ra vụ cháy, chủ nhà là thiếu tá Nguyễn Ngọc Hân (chồng bà Mai), cán bộ Tiểu đoàn 15, Lữ đoàn 132 – Bộ tư lệnh Thông tin, đang trực ở đơn vị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Tạo (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN