Cháy bệnh viện ở Nga, 38 người chết

Ít nhất 38 người được tin là đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở bệnh viện tâm thần ở Moscow, giới quan chức cho biết.

Ngọn lửa bùng phát lúc 2h sáng (giờ địa phương) hôm qua tại bệnh viện số 14 ở làng Ramenskiy.

Thông tin ban đầu cho biết hầu hết nạn nhân đều là bệnh nhân. Người ta lo sợ số lượng người tử vong sẽ còn tăng lên.

Cháy bệnh viện ở Nga, 38 người chết - 1

Hiện trường vụ cháy bệnh viện tâm thần ở Nga

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Một bài báo nói rằng đám cháy là do đoản mạch điện.

Ngọn lửa bùng phát tại khu vực điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh nặng. “Báo cáo ban đầu cho biết 38 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên y tế”, phát ngôn viên Bộ Y tế Oleg Salagai nói.

Cháy bệnh viện ở Nga, 38 người chết - 2

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại

Đội cứu hỏa đã dập được đám cháy và đến nay mới tìm thấy 12 thi thể.

Một quan chức cho biết mọi cửa sổ đều dùng chấn song kim loại, và hầu hết nạn nhân được tìm thấy khi vẫn ở trên giường.

Thông tin ban đầu cho biết 41 người đang ở trong bệnh viện vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN