Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG

Sự kiện: Cây cảnh hoa cảnh

Để vận chuyển cặp rồng “khủng” nặng cả chục tấn từ miền Tây lên tham gia Hội hoa xuân ở Sài Gòn, nghệ nhân phải thuê xe đầu kéo để chở.

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 1

Tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) nhiều người đến tham quan không khỏi ngỡ ngàng khi thấy nhiều kỳ hoa dị thảo, cây kiểng “độc” lạ, “khủng” hội tụ về đây. Trong ảnh là cặp rồng “khủng” được làm từ cây hoa trang.

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 2

 Chủ nhân của cặp kiểng “khủng” này là anh Huỳnh Văn Huy (46 tuổi, quê Bến Tre).

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 3

ả Theo anh Huy, để vận chuyển cặp cây kiểng hình rồng này cùng một số cây khác, anh đã phải thuê xe đầu kéo chuyển từ Bến Tre lên TP.HCM. “Do nó nặng, di chuyển bằng xe tải cũng rất khó khăn nên tôi quyết định chuyển bằng xe đầu kéo loại có rơ móc thường chở container 40 feet để vận chuyển cho thuận lợi”, anh Huy chia sẻ.

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 4

Theo chủ nhân, nếu tính cả chậu và cây trang của cả hai cặp rộng này là khoảng 15-16 tấn. Việc đưa cặp rồng lên xe và di chuyển xuống đất phải dùng xe cẩu 10 tấn.

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 5

 Phần đuôi của “rồng” qua bàn tay của nghệ nhân Huy. “Để tạo được hình rồng trên cây hoa trang tôi phải đầu tư khá nhiều thời gian công sức. Trung bình những cây hoa trang này có tuổi đời khoảng 15 năm và phải có hàng trăm cây hoa trang như vậy để uốn tạo hình con rồng”, anh Huy chia sẻ.

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 6

 Theo chủ nhân, hiện tại hoa trang đã nở trên hình cặp “rồng chầu” và trong những ngày giáp Tết sẽ cho nở rộ.

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 7

“Cặp rồng làm từ hoa trang này tôi sẽ bán giá 500 triệu đồng. Chỉ riêng 2 cái chậu của cặp rồng này đã gần 100 triệu đồng rồi”, nghệ nhân cho biết.

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 8

Ngoài cặp rồng “khủng”, nghệ nhân Huy còn mang đến Hội hoa xuân cặp tỳ hưu khổng lồ cũng được làm bằng hoa trang.

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 9

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 10

Đến tham gia hội hoa xuân ngoài mục đích trừng bày, dự thi chủ nhân của nó còn muốn tìm “gả” cặp tỳ hưu cho chủ mới với giá 300 triệu đồng.

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 11

Hoa trang đã nở trên cặp tỳ hưu tại Hội hoa xuân ở khu phố “nhà giàu”

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 12

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 13

Nhiều nghệ nhân khác đến tham gia Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng cũng mang toàn hàng “khủng” và phải dùng xe cẩu chuyển dụng để vận chuyện

Cặp “rồng chầu” nặng chục tấn vận chuyển bằng xe đầu kéo từ miền Tây lên SG - 14

 Những cây lộc vừng “khủng” tại hội hoa xuân, giá của những cây này từ vài trăm đến cả tỷ bạc.

Cặp sanh hình “thần kim quy” hớp hồn người xem tại “khu nhà giàu” ở SG

Nhiều người không khỏi trầm trồ, khen ngợi khi thấy cặp sanh “khủng” ở Sài Gòn có bộ rễ được tạo hình một trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Cây cảnh hoa cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN