Cảnh sát PCCC dùng lửa bắt tổ ong ở chung cư Ehome 3

Sự kiện: Tin nóng

Cảnh sát PCCC bắc thang, leo bộ lên tiếp cận tổ ong ở cây xanh tại chung cư Ehome 3, quận Bình Tân, TP.HCM để xử lý.

Tối ngày 16-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp xử lý, di dời thành công một tổ ong vò vẽ ở chung cư Ehome 3, đường Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, TP.HCM.

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ để leo lên cây tiếp cận tổ ong vò vẽ. Ảnh: CA

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ để leo lên cây tiếp cận tổ ong vò vẽ. Ảnh: CA

Ngày hôm trước, các cư dân ở chung cư phát hiện một tổ ong vò vẽ có kích thước khoảng 30x20cm nằm trên cây xanh ở độ cao hơn 10 mét trước Block A.

Lo sợ tổ ong có thể gây mất an toàn, cư dân đã báo Ban quản lý thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý.

Cảnh sát bắc thang, leo bộ lên cây để tiếp cận tổ ong. Ảnh: CA

Cảnh sát bắc thang, leo bộ lên cây để tiếp cận tổ ong. Ảnh: CA

Phòng cảnh sát PCCC và CNCH huy động hai xe và 17 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an Phường An Lạc, Ban quản lý chung cư lên phương án xử lý, di dời tổ ong.

Lửa được lực lượng chức năng sử dụng để xử lý tổ ong ở trên cao. Ảnh: CA

Lửa được lực lượng chức năng sử dụng để xử lý tổ ong ở trên cao. Ảnh: CA

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ chuyên dụng, dùng thang bắc lên và leo bộ lên cây, tiếp cận tổ ong và dùng lửa để xử lý.

Sau ít phút, tổ ong đã được di dời thành công.

Nguồn: [Link nguồn]

Dùng xe thang bắt tổ ong dài 1m trong khu chung cư ở TP.HCM

Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận bắt gọn tổ ong vò vẽ trên cây ở độ cao khoảng 30m trong khuôn viên chung cư Khánh Hội 1, quận 4, TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN