Dùng xe thang bắt tổ ong dài 1m trong khu chung cư ở TP.HCM

Sự kiện: Tin nóng

Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận bắt gọn tổ ong vò vẽ trên cây ở độ cao khoảng 30m trong khuôn viên chung cư Khánh Hội 1, quận 4, TP.HCM.

Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận tổ ong

Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận tổ ong

Ngày 4/10, nhiều cư dân sống tại chung cư Khánh Hội 1, số 360 Bến Vân Đồn, phường 1 (quận 4) phát hiện tổ ong vò vẽ có chiều rộng 0,6 m, dài 1 m trên cây xanh ở độ cao khoảng 30 m.

Tổ ong nằm trong khuôn viên tại lô A, gần các căn hộ, dễ gây nguy hiểm nên cư dân đã trình báo cơ quan chức năng xử lý.

18h30 cùng ngày, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) đã điều xe thang đến hiện trường phối hợp lực lượng chức năng quận 4 triển khai phương án di dời tổ ong.

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ lên xe thang tiếp cận tổ ong, dùng lưới bọc lại và cắt cành, đưa xuống đất an toàn.

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ bắt tổ ong ở độ cao 30m

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ bắt tổ ong ở độ cao 30m

Trước đó, ngày 30/9, lực lượng chức năng cũng di dời một tổ ong có đường kính gần 1 m trên cây xanh trước số nhà 62/17 Huỳnh Tịnh Của, quận Bình Thạnh.

Ong vò vẽ (tên khoa học là Vespa affinis) có bụng thon, khoang đen xen kẽ màu vàng. Chúng có đầu rộng bằng ngực, có nhiều nốt rỗ lấm chấm nhỏ, lông tơ cứng, ngắn và thưa.

Nọc ong vò vẽ có chứa nhiều độc tố, những độc tố này khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Dời tổ ong vò vẽ đường kính gần 1 mét ra khỏi khu dân cư ở TP.HCM

Tổ ong có kích thước lớn nằm cách mặt đất khoảng 10 mét, có nguy cơ gây hại cho người dân nên đã được lực lượng chức năng xử lý di dời, nhằm đảm bảo an toàn cho khu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN