Cảnh sát làm việc với người đổ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm chức năng

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TP HCM - Trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định người đàn ông chạy xe ba gác đã đổ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm chức năng - nghi hàng giả, ở nơi vắng vẻ huyện Bình Chánh.

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã phối hợp chính quyền huyện Bình Chánh lấy lời khai ông này; đồng thời làm rõ người chủ thật sự của số thuốc, thực phẩm chức năng ở bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú.

Khai với cơ quan điều tra, người đàn ông cho biết được thuê 7 triệu đồng chở số hàng này đi vứt bỏ, đốt vào ban đêm, để tránh bị phát hiện. Ngoài số hàng trên, người này giữ lại một ít thực phẩm chức năng ở nhà.

Cảnh sát kiểm tra các hộp thực phẩm chức năng bị bỏ ở bãi đất trống dọc đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, trưa 6/6. Ảnh: Đình Văn

Cảnh sát kiểm tra các hộp thực phẩm chức năng bị bỏ ở bãi đất trống dọc đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, trưa 6/6. Ảnh: Đình Văn

Từ lời khai của người chạy xe ba gác, cơ quan điều tra xác định chủ lô hàng là Nguyễn Phước Sơn (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) - chủ công ty kinh doanh thực phẩm chức năng.

Sơn cho biết, hơn một năm qua đã mua thuốc, thực phẩm chức năng từ nhiều nguồn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, rồi đăng bài quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada... bán kiếm lời. Hàng hóa được để ở kho tại quận 12. Gần đây, Sơn thấy cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ một số lô hàng có dấu hiệu làm giả, giống nhãn hiệu mình đang bán nên sợ, thuê người đem tiêu hủy.

Cảnh sát nhận định, số thuốc, thực phẩm chức năng có dấu hiệu liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hàng chục nghìn hộp, vỉ chứa viên nén thực phẩm chức năng bị đổ bỏ. Ảnh: Đình Văn

Hàng chục nghìn hộp, vỉ chứa viên nén thực phẩm chức năng bị đổ bỏ. Ảnh: Đình Văn

Trưa 3 hôm trước, người dân phát hiện các hộp thực phẩm chức năng, vỉ thuốc, tuýp dạng lỏng chất thành nhiều đống nằm rải rác ở bãi đất trống cạnh đường Nguyễn Văn Linh - đoạn cách chợ Bình Điền khoảng một km. Hầu hết sản phẩm còn hạn sử dụng đến năm 2026 và 2028.

Ngoài tiếng Việt, trên vỏ hộp còn có ghi chữ Hàn, Nhật, Anh và nơi sản xuất là tại nhà máy ở Hà Nội. Bao bì, nhãn mác của các loại này vẫn còn mới, nguyên tem dán.

Trên bao bì của hơn 10 loại thực phẩm chức năng có ghi nhiều công dụng như: cung cấp vitamin cho phụ nữ mang thai và cho con bú, chiết xuất nhung hươu bổ thận tráng dương, cao xương ngựa bạch bổ xương khớp, sụn cá mập bổ não, tuýp uống bổ sung vitamin C... Ngoài ra còn có một số loại thuốc trị bệnh xương khớp.

Chiếm nhiều nhất trong số này còn có nhiều loại thực phẩm bổ sung cho trẻ em với nội dung trên hộp giúp bé ăn ngon - ngủ tốt, bổ sung DHA, canxi để phát triển trí tuệ, thể chất.

Theo người dân, số thực phẩm chức năng này được nhiều người chở bằng xe ba gác đến đổ tại đây từ vài ngày trước. Họ thường đổ ban đêm rồi rời đi nhanh chóng.

Công an TP HCM đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc khối lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được phát hiện tại Bình Chánh, TP HCM

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Vy ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN