Cảnh khác lạ trên tuyến đường từng gây “sốt” ở Hà Nội

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Bàng lá nhỏ đang độ xanh mướt đầu tháng 4 khiến lối lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đẹp như trời Âu.

Những ngày gần đây, hàng cây bàng lá nhỏ tại nút giao Quốc lộ 5 lối lên Quốc lộ 1 đi Bắc Ninh, Bắc Giang đang độ xanh mướt, tạo khung cảnh nên thơ.

Những ngày gần đây, hàng cây bàng lá nhỏ tại nút giao Quốc lộ 5 lối lên Quốc lộ 1 đi Bắc Ninh, Bắc Giang đang độ xanh mướt, tạo khung cảnh nên thơ.

Theo ghi nhận của PV (chiều 7/4), không còn cảnh chị em nô nức đứng ra giữa đường chụp ảnh như mấy tuần trước mà thỉnh thoảng mới có vài bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh.

Theo ghi nhận của PV (chiều 7/4), không còn cảnh chị em nô nức đứng ra giữa đường chụp ảnh như mấy tuần trước mà thỉnh thoảng mới có vài bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh.

Cảnh khác lạ trên tuyến đường từng gây “sốt” ở Hà Nội - 3

Những cây bàng được trồng đều tăm tắp, tán cây mọc theo tầng đều nhau, tạo nên một khung cảnh như trời Âu hay như cảnh đẹp trong phim Hàn Quốc.

Những cây bàng được trồng đều tăm tắp, tán cây mọc theo tầng đều nhau, tạo nên một khung cảnh như trời Âu hay như cảnh đẹp trong phim Hàn Quốc.

Màu xanh mướt mát mắt của những tán lá đem đến cảm giác tươi mới, thanh khiết.

Màu xanh mướt mát mắt của những tán lá đem đến cảm giác tươi mới, thanh khiết.

Khung cảnh đẹp nao lòng nhưng không còn cảnh đông đúc như những ngày tháng 3.

Khung cảnh đẹp nao lòng nhưng không còn cảnh đông đúc như những ngày tháng 3.

Hàng cây bàng hai bên đường khiến con đường sâu hun hút cùng với ánh nắng tạo khoảng sáng tối trên nền đường.

Hàng cây bàng hai bên đường khiến con đường sâu hun hút cùng với ánh nắng tạo khoảng sáng tối trên nền đường.

Khung cảnh này khiến những người qua đây được thưởng lãm vẻ đẹp khác lạ khi đi trong phố Hà Nội vốn ồn ào, đông đúc.

Khung cảnh này khiến những người qua đây được thưởng lãm vẻ đẹp khác lạ khi đi trong phố Hà Nội vốn ồn ào, đông đúc.

Vài năm gần đây, cây bàng Đài Loan hay còn gọi là bàng lá nhỏ được trồng tại thành phố Hà Nội thay cho cây phong lá đỏ, nhằm đem đến diện mạo mới lạ cho nhiều tuyến đường của Thủ đô.

Vài năm gần đây, cây bàng Đài Loan hay còn gọi là bàng lá nhỏ được trồng tại thành phố Hà Nội thay cho cây phong lá đỏ, nhằm đem đến diện mạo mới lạ cho nhiều tuyến đường của Thủ đô.

Bàng Đài Loan thuộc loại cây gỗ nhỏ, có thân cao từ 10 đến 20 mét, vỏ cây có màu nâu nhạt.

Bàng Đài Loan thuộc loại cây gỗ nhỏ, có thân cao từ 10 đến 20 mét, vỏ cây có màu nâu nhạt.

Cảnh khác lạ trên tuyến đường từng gây “sốt” ở Hà Nội - 11

Cảnh khác lạ trên tuyến đường từng gây “sốt” ở Hà Nội - 12

Đây là loại cây tán tròn, nhiều tầng, vòm tán của giống cây này tuy không quá lớn nhưng lại xếp thành nhiều tầng lớp đều đặn rất đẹp mắt, vừa tạo bóng mát, phù hợp với thời tiết Thủ đô, vừa mang giá trị về thẩm mỹ.

Đây là loại cây tán tròn, nhiều tầng, vòm tán của giống cây này tuy không quá lớn nhưng lại xếp thành nhiều tầng lớp đều đặn rất đẹp mắt, vừa tạo bóng mát, phù hợp với thời tiết Thủ đô, vừa mang giá trị về thẩm mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN