Đà Nẵng nhộn nhịp trước thời khắc "mở cửa bầu trời"

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Ngày mai (27/3), hai đoàn khách từ Singapore và Thái Lan sẽ đến Đà Nẵng, “mở hàng” cho những chuyến bay chở du khách quốc tế đến thành phố sau hai năm du lịch đóng băng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch khẳng định: “Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa, chào đón khách du lịch!”.

Ghi nhận của Tiền Phong, các khu điểm du lịch, cơ sở mua sắm, ăn uống, khách sạn… đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách quốc tế.

Bãi biển Đà Nẵng bắt mắt. Các hàng quán bố trí bàn, ghế, ô... đầy màu sắc tươi mới.

Bãi biển Đà Nẵng bắt mắt. Các hàng quán bố trí bàn, ghế, ô... đầy màu sắc tươi mới.

Nhân viên phục vụ đeo khẩu trang, sát khuẩn trong quá trình phục vụ du khách.

Nhân viên phục vụ đeo khẩu trang, sát khuẩn trong quá trình phục vụ du khách.

Các bãi tắm Đà Nẵng luôn có lực lượng cứu hộ túc trực. Đặc biệt các khung giờ cao điểm đầu buổi sáng và cuối chiều, mỗi bãi tắm có rất nhiều nhân viên cứu hộ quan sát, đảm bảo an toàn cho người tắm biển.

Các bãi tắm Đà Nẵng luôn có lực lượng cứu hộ túc trực. Đặc biệt các khung giờ cao điểm đầu buổi sáng và cuối chiều, mỗi bãi tắm có rất nhiều nhân viên cứu hộ quan sát, đảm bảo an toàn cho người tắm biển.

Du khách dạo chơi bên bờ biển Đà Nẵng.

Du khách dạo chơi bên bờ biển Đà Nẵng.

Hội khách sạn Đà Nẵng cho hay, gần như toàn bộ khối khách sạn ven biển trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp đã mở cửa trở lại. Khách sạn 4-5 sao công suất trung bình 30-40%/ngày, riêng các ngày cuối tuần công suất 50-60%.

Hội khách sạn Đà Nẵng cho hay, gần như toàn bộ khối khách sạn ven biển trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp đã mở cửa trở lại. Khách sạn 4-5 sao công suất trung bình 30-40%/ngày, riêng các ngày cuối tuần công suất 50-60%.

Một khách sạn gấp rút sửa chữa lại để vào guồng quay đón khách.

Một khách sạn gấp rút sửa chữa lại để vào guồng quay đón khách.

Hiện đã có 150 đơn vị vận chuyển với 2.000 xe hoạt động lại phục vụ khách du lịch.

Hiện đã có 150 đơn vị vận chuyển với 2.000 xe hoạt động lại phục vụ khách du lịch.

Xe dịch vụ tấp nập trên tuyến đường ven biển. Các khách sạn liên tục đưa đón khách lưu trú đi tham quan, chủ yếu là khách nội địa.

Xe dịch vụ tấp nập trên tuyến đường ven biển. Các khách sạn liên tục đưa đón khách lưu trú đi tham quan, chủ yếu là khách nội địa.

Các cửa hàng bán đặc sản, đồ lưu niệm cũng đã mở cửa với hàng hoá phong phú, đa dạng.

Các cửa hàng bán đặc sản, đồ lưu niệm cũng đã mở cửa với hàng hoá phong phú, đa dạng.

Hàng quán nhộn nhịp.

Hàng quán nhộn nhịp.

Sở Du lịch cho hay hiện đã có 14/16 khu điểm du lịch mở cửa. Trong ảnh: Cầu Vàng tại khu du lịch Bà Nà Hills hút khách.

Sở Du lịch cho hay hiện đã có 14/16 khu điểm du lịch mở cửa. Trong ảnh: Cầu Vàng tại khu du lịch Bà Nà Hills hút khách.

Khu du lịch có thêm nhiều hạng mục, công trình mới như Lâu đài Bà Nà, tuyến đường Carnival... để tạo sự mới mẻ, ấn tượng với du khách.

Khu du lịch có thêm nhiều hạng mục, công trình mới như Lâu đài Bà Nà, tuyến đường Carnival... để tạo sự mới mẻ, ấn tượng với du khách.

Một đoàn du khách tới chụp ảnh tại Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Một đoàn du khách tới chụp ảnh tại Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Ngày mai, Đà Nẵng sẽ có lễ hội khinh khí cầu chào đón những du khách quốc tế đầu tiên.

Ngày mai, Đà Nẵng sẽ có lễ hội khinh khí cầu chào đón những du khách quốc tế đầu tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Đà Nẵng: Hàng nghìn người đứng xem cầu Rồng phun lửa trở lại

Hàng nghìn người dân và du khách ở Đà Nẵng đã phấn khích chiêm ngưỡng màn trình diễn của cầu Rồng sau thời gian dài ngưng phun lửa, phun nước để hạn chế tập trung đông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trần ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN