Cảnh hiếm thấy tại các đền phủ giữa tháng Giêng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Các đền phủ, di tích ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa bởi lo ngại dịch virus Corona, người dân đi lễ phải cầu khấn qua cánh cửa. Những du khách nước ngoài đành quay về khi đến các khu di tích này.

Sáng nay 5/2, theo ghi nhận của PV, tại phủ Tây Hồ (Hồ Tây, Hà Nội), không còn cảnh chen lấn, mang lễ vào bên trong phủ như mọi năm. Người dân đi lễ, du khách đến thăm quan chỉ đứng bên ngoài khuôn viên bởi các cảnh cửa đều đã đóng.

Sáng nay 5/2, theo ghi nhận của PV, tại phủ Tây Hồ (Hồ Tây, Hà Nội), không còn cảnh chen lấn, mang lễ vào bên trong phủ như mọi năm. Người dân đi lễ, du khách đến thăm quan chỉ đứng bên ngoài khuôn viên bởi các cảnh cửa đều đã đóng.

Tại cổng vào phủ, BQL đặt tấm biển "Để phòng dịch virus Corona, BQL phủ Tây Hồ tạm thời đóng cửa, dừng đón du khách" bắt đầu từ ngày hôm nay. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân đến thắp hương, đặt lễ, cầu bình an, may mắn.

Tại cổng vào phủ, BQL đặt tấm biển "Để phòng dịch virus Corona, BQL phủ Tây Hồ tạm thời đóng cửa, dừng đón du khách" bắt đầu từ ngày hôm nay. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân đến thắp hương, đặt lễ, cầu bình an, may mắn.

Mọi cánh cửa đều đã khóa. BQL phủ Tây Hồ cho biết, phủ khóa các cửa từ sáng nay theo chỉ đạo của TP Hà Nội về việc phòng dịch virus Corona.

Mọi cánh cửa đều đã khóa. BQL phủ Tây Hồ cho biết, phủ khóa các cửa từ sáng nay theo chỉ đạo của TP Hà Nội về việc phòng dịch virus Corona.

Người dân bịt kín khẩu trang, bê lễ vào khuôn viên phủ Tây Hồ mà không phải chen lấn như mọi khi - thời điểm chưa có dịch virus Corona.

Người dân bịt kín khẩu trang, bê lễ vào khuôn viên phủ Tây Hồ mà không phải chen lấn như mọi khi - thời điểm chưa có dịch virus Corona.

Khuôn viên phủ thưa thớt người dân khấn vái, bàn đặt lễ phẩm không còn cảnh lễ chồng lễ như mọi năm.

Khuôn viên phủ thưa thớt người dân khấn vái, bàn đặt lễ phẩm không còn cảnh lễ chồng lễ như mọi năm.

Một người dân bịt kín khẩu trang đứng bên ngoài khấn vái.

Một người dân bịt kín khẩu trang đứng bên ngoài khấn vái.

Nhiều người đến thắp hương, khấn vái rồi về ngay.

Nhiều người đến thắp hương, khấn vái rồi về ngay.

Biết tin phủ Tây Hồ đóng cửa, nhóm du khách đành quay về.

Biết tin phủ Tây Hồ đóng cửa, nhóm du khách đành quay về.

Lối vào phủ thưa thớt người qua lại.

Lối vào phủ thưa thớt người qua lại.

Quán xá xung quanh phủ Tây Hồ ế ẩm. Một chủ quán cho biết: “Hôm nay chỉ có vài khách vào ăn. Nhà tôi có 3 quán nhưng phải đóng cửa 2 quán bởi năm nay vắng khách do dịch virus Corona”.

Quán xá xung quanh phủ Tây Hồ ế ẩm. Một chủ quán cho biết: “Hôm nay chỉ có vài khách vào ăn. Nhà tôi có 3 quán nhưng phải đóng cửa 2 quán bởi năm nay vắng khách do dịch virus Corona”.

Những ông đồ viết sớ ngồi đợi khách trong giá rét. “Từ sáng đến giờ mới được 2 khách. Cứ tình trạng này chúng tôi phải nghỉ ở nhà”, một ông đồ cho biết.

Những ông đồ viết sớ ngồi đợi khách trong giá rét. “Từ sáng đến giờ mới được 2 khách. Cứ tình trạng này chúng tôi phải nghỉ ở nhà”, một ông đồ cho biết.

Tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội) cũng đặt biển tạm thời đóng cửa, dừng đón du khách từ hôm nay (5/2).

Tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội) cũng đặt biển tạm thời đóng cửa, dừng đón du khách từ hôm nay (5/2).

Chùa đóng cửa, du khách đành đứng bên ngoài ngắm cảnh.

Chùa đóng cửa, du khách đành đứng bên ngoài ngắm cảnh.

Nhiều du khách quay ra bởi cửa chùa đã đóng.

Nhiều du khách quay ra bởi cửa chùa đã đóng.

Một nhóm du khách nước ngoài đứng bên ngoài vỉa hè đường Thanh Niên ngắm chùa, chụp ảnh. Hầu hết du khách đều đeo khẩu trang để phòng dịch virus Corona.

Một nhóm du khách nước ngoài đứng bên ngoài vỉa hè đường Thanh Niên ngắm chùa, chụp ảnh. Hầu hết du khách đều đeo khẩu trang để phòng dịch virus Corona.

Đền Quán Thánh đóng cửa, bên ngoài dán quyết định của UBND TP Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tại Hà Nội.

Đền Quán Thánh đóng cửa, bên ngoài dán quyết định của UBND TP Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tại Hà Nội.

Không được vào bên trong, du khách người nước ngoài chụp ảnh qua bức tường rào.

Không được vào bên trong, du khách người nước ngoài chụp ảnh qua bức tường rào.

Rất nhiều du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám bày tỏ sự ngạc nhiên khi nơi đây đóng cửa.

Rất nhiều du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám bày tỏ sự ngạc nhiên khi nơi đây đóng cửa.

Phía bên ngoài Văn Miếu có dán thông báo đóng cửa để phòng, chống dịch virus Corona.

Phía bên ngoài Văn Miếu có dán thông báo đóng cửa để phòng, chống dịch virus Corona.

Nguồn: [Link nguồn]

Giữa tâm dịch virus Corona, Chùa Hương tĩnh lặng vì vắng khách thập phương

Giữa tâm điểm dịch bệnh viêm phổi do chủng virus Corona gây ra, Chính phủ đã cho tạm ngừng tổ chức các lễ hội trên toàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN