"Căng mắt" theo dấu trực thăng mất tích trên núi Dinh

Sự kiện: Tin nóng

Sáng 19-10, hàng trăm chiến sĩ được huy động để tiếp tục tìm kiếm chiếc trực thăng rơi cùng 3 người mất tích.

Máy bay EC 130-T2 số hiệu VN 8362 của Trung tâm huấn luyện thuộc Tổng Công ty trực thăng Việt Nam được xác định rơi tại khu vực núi Dinh thuộc thiền viện Viên Không (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) nên trong hôm nay, các đơn vị cho biết sẽ chia thành 4 hướng tìm kiếm trên núi Dinh, gồm đồi Trọc, chùa Viên Không, chùa Kim Liên và xã Châu Pha.

Lực lượng tìm kiếm là những người dày dạn kinh nghiệm và quen thuộc địa bàn, trong đó có cả phụ nữ.

"Căng mắt" theo dấu trực thăng mất tích trên núi Dinh - 1

Các lực lượng được huy động tìm kiếm tại mũi chùa Kim Liên, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành

Tại hướng tìm kiếm chùa Kim Liên, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, ông Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Thành, cho biết vào rạng sáng cùng ngày, nhiều đơn vị đã được huy động để phối hợp tìm kiếm chiếc máy bay rơi cùng 3 người gặp nạn.

"Căng mắt" theo dấu trực thăng mất tích trên núi Dinh - 2

Lương thực mang theo trong đoàn tìm kiếm

"Căng mắt" theo dấu trực thăng mất tích trên núi Dinh - 3

Chuẩn bị các dụng cụ phục vụ công tác tìm kiếm

Tại đây, đơn vị này đã chuẩn bị lương thực phục vụ đoàn, xe cứu thương cùng nhiều dụng cụ khác như dao, xẻng... nhằm tạo lối đi do núi Dinh có địa hình tương đối hiểm trở với cây cối rậm rạp.

Vào lúc 6 giờ 35 phút, trên núi Dinh có sương mù nhẹ, trời không mưa nhưng khí hậu tương đối ẩm thấp.

"Căng mắt" theo dấu trực thăng mất tích trên núi Dinh - 4

Các chiến sĩ ăn uống trước giờ khởi hành lên núi Dinh

“Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng với quyết tâm tìm kiếm được 3 người mất tích cùng chiếc trực thăng gặp nạn trong ngày hôm nay. Hy vọng thời tiết tốt để tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm” – ông Cư nói.

"Căng mắt" theo dấu trực thăng mất tích trên núi Dinh - 5

Nhân viên y tế cũng được huy động trong công tác tìm kiếm

Trước đó, trong chiều 18-10, gần 400 người bao gồm bộ đội, dân quân tự vệ của các huyện Tân Thành, Châu Đức, TP Bà Rịa được huy động đến hiện trường. Ba trực thăng cũng được huy động đến khu vực núi Dinh để tìm kiếm trực thăng gặp nạn nhưng vẫn chưa phát hiện ra vị trí chính xác.

Ba người gặp nạn trên chiếc trực thăng được xác định là đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Minh - Ngọc Giang (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN