Cận cảnh việc xử lý dầu thải tại nơi cung cấp nước cho Hà Nội

Sau hơn một tuần xảy ra vụ việc đổ trộm dầu thải phía đầu nguồn nước sạch, công ty nước sạch Sông Đà vẫn tiếp tục huy động 3 máy xúc và 30 nhân công xúc bùn, đất ở các đoạn suối bị nhiễm dầu thải để làm sạch khu vực đầu nguồn.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt ngày 17/10, tại xã Phú Minh (giáp danh với xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình - khu vực suối đầu nguồn gần Nhà máy nước sạch Sông Đà) đã không còn màu đen kịt của dầu thải.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt ngày 17/10, tại xã Phú Minh (giáp danh với xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình - khu vực suối đầu nguồn gần Nhà máy nước sạch Sông Đà) đã không còn màu đen kịt của dầu thải.

Dòng nước chảy qua khu vực trước trạm bơm có màu đục. Được biết hiện tượng này do nhiều công nhân đang nạo vét tại suối Trầm cũng như mưa lớn gây nên.

Dòng nước chảy qua khu vực trước trạm bơm có màu đục. Được biết hiện tượng này do nhiều công nhân đang nạo vét tại suối Trầm cũng như mưa lớn gây nên.

Tại suối Trầm (tính từ vị trí có dầu thải chảy xuống), Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã cho xe cẩu nạo vét lòng suối. Theo quan sát, suối Trầm dài khoảng 5 km, trong đó có gần 2 km bị nhiễm dầu thải. Đến sáng 18/10, hơn một km dòng suối ô nhiễm đã được dọn sạch các lớp cỏ cây bám dầu thải ở hai bên bờ. Tuy nhiên do hoạt động dọn dẹp của công nhân và máy xúc nên dòng nước trở nên đục ngầu.

Tại suối Trầm (tính từ vị trí có dầu thải chảy xuống), Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã cho xe cẩu nạo vét lòng suối. Theo quan sát, suối Trầm dài khoảng 5 km, trong đó có gần 2 km bị nhiễm dầu thải. Đến sáng 18/10, hơn một km dòng suối ô nhiễm đã được dọn sạch các lớp cỏ cây bám dầu thải ở hai bên bờ. Tuy nhiên do hoạt động dọn dẹp của công nhân và máy xúc nên dòng nước trở nên đục ngầu.

Rất nhiều đất cát, cành cây... bị nhiễm dầu được nạo vét để vận chuyển đi nơi khác.

Rất nhiều đất cát, cành cây... bị nhiễm dầu được nạo vét để vận chuyển đi nơi khác.

Tại vị trí dầu thải chảy từ đỉnh núi xuống dòng suối, công ty đã cho công nhân rải một lớp cát để thấm dầu và thu gom số cát này lại để chuyển đi nơi khác.

Tại vị trí dầu thải chảy từ đỉnh núi xuống dòng suối, công ty đã cho công nhân rải một lớp cát để thấm dầu và thu gom số cát này lại để chuyển đi nơi khác.

Được biết rất nhiều người dân địa phương đã được công ty thuê để xử lý ô nhiễm trong khu vực bị đổ dầu thải.

Được biết rất nhiều người dân địa phương đã được công ty thuê để xử lý ô nhiễm trong khu vực bị đổ dầu thải.

Cát dính dầu được đóng thành nhiều bao tải nhỏ và được chuyển lên xe tải đưa đến nơi xử lý.

Cát dính dầu được đóng thành nhiều bao tải nhỏ và được chuyển lên xe tải đưa đến nơi xử lý.

Cùng với thuê máy xúc làm sạch suối, Công ty nước sạch Sông Đà còn rải cát trên toàn bộ bề mặt đường có dính dầu thải.

Cùng với thuê máy xúc làm sạch suối, Công ty nước sạch Sông Đà còn rải cát trên toàn bộ bề mặt đường có dính dầu thải.

Ở một số vị trí, vải thấm dầu được sử dụng như màng lọc tại một số điểm trên dòng suối.

Ở một số vị trí, vải thấm dầu được sử dụng như màng lọc tại một số điểm trên dòng suối.

Mặc dù đã trải qua nhiều ngày nhưng một số cây vẫn còn dầu bám vào lá, thân...

Mặc dù đã trải qua nhiều ngày nhưng một số cây vẫn còn dầu bám vào lá, thân...

Khu vực bể dẫn nước của nhà máy nước sạch sông Đà có nhiều váng nổi lên.

Khu vực bể dẫn nước của nhà máy nước sạch sông Đà có nhiều váng nổi lên.

Trước đó ngày 8/10, một xe tải chở dầu nhớt thải đổ trộm vào khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình), sau đó dầu lan vào suối Trầm và kênh dẫn của nhà máy nước sạch sông Đà, khiến nước sinh hoạt khu vực Tây Nam Hà Nội có mùi lạ. Một tuần sau Hà Nội họp báo cho hay kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ liên quan đến chất Styren, chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường. Thành phố khuyến cáo mọi người "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống".

Trước đó ngày 8/10, một xe tải chở dầu nhớt thải đổ trộm vào khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình), sau đó dầu lan vào suối Trầm và kênh dẫn của nhà máy nước sạch sông Đà, khiến nước sinh hoạt khu vực Tây Nam Hà Nội có mùi lạ. Một tuần sau Hà Nội họp báo cho hay kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ liên quan đến chất Styren, chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường. Thành phố khuyến cáo mọi người "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống".

Tìm ra nguyên nhân nước cấp miễn phí cho người dân Hà Nội có mùi lạ

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh phản ánh của người dân Thủ đô về việc nguồn nước cấp mới không đảm bảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tiến ([Tên nguồn])
Nước sông Đà có mùi lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN