Cận cảnh những lô cốt án ngữ cả một tuyến phố ở Hà Nội

Sự kiện: Tin nóng

Được dựng lên để phục vụ thi công Dự án hệ thống nước thải Yên Xá nhưng sau thời gian ngắn, loạt 9 lô cốt trên phố Vũ Trọng Khánh giờ đang "đóng băng", trở thành nơi cho cỏ dại mọc um tùm, sắt thép hoen gỉ...

Phố Vũ Trọng Khánh thuộc phường Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) ​​​​​​có chiều dài 1.210m, rộng 36m với một đầu cắt phố Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và đầu còn lại cắt đường Trần Phú (quận Hà Đông).

Phố Vũ Trọng Khánh thuộc phường Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) ​​​​​​có chiều dài 1.210m, rộng 36m với một đầu cắt phố Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và đầu còn lại cắt đường Trần Phú (quận Hà Đông).

Hơn 1 năm nay, tuyến đường này đang bị hàng loạt lô cốt án ngữ, chiếm dụng 2/3 mặt đường gây xáo trộn đời sống người dân và cản trở giao thông. Đây là các rào chắn nằm trong gói thầu số 4 hạng mục thi công các ga 42.0 đến 42.11 thuộc Dự án hệ thống nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) đi qua địa bàn quận Hà Đông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội) làm chủ đầu tư, được thi công từ tháng 10/2021.

Hơn 1 năm nay, tuyến đường này đang bị hàng loạt lô cốt án ngữ, chiếm dụng 2/3 mặt đường gây xáo trộn đời sống người dân và cản trở giao thông. Đây là các rào chắn nằm trong gói thầu số 4 hạng mục thi công các ga 42.0 đến 42.11 thuộc Dự án hệ thống nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) đi qua địa bàn quận Hà Đông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội) làm chủ đầu tư, được thi công từ tháng 10/2021.

Ghi nhận thực tế của PV CAND vào buổi sáng 8/11 cũng như chiều cùng ngày, tại tất cả các vị trí lập rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh đều không có công nhân thi công. Bên trong lô cốt chỉ có cỏ dại mọc cùng với đó là các khung sắt hoen gỉ còn phía bên ngoài hàng rào được người dân tận dụng dán quảng cáo, rất mất mỹ quan đô thị.

Ghi nhận thực tế của PV CAND vào buổi sáng 8/11 cũng như chiều cùng ngày, tại tất cả các vị trí lập rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh đều không có công nhân thi công. Bên trong lô cốt chỉ có cỏ dại mọc cùng với đó là các khung sắt hoen gỉ còn phía bên ngoài hàng rào được người dân tận dụng dán quảng cáo, rất mất mỹ quan đô thị.

Bên trong một lô cốt trên đường Vũ Trọng Khánh.

Bên trong một lô cốt trên đường Vũ Trọng Khánh.

Chia sẻ với PV, anh Đoàn Dũng (trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông) bức xúc khi nói về những lô cốt đã án ngữ quá lâu trên tuyến đường Vũ Trọng Khánh suốt hơn 1 năm qua, gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc lưu thông của người dân. Tuyến đường 3 làn xe giờ còn 1 làn nên xe máy, xe đạp với ô tô đi lẫn vào nhau, chưa kể trời tối, tại đây đã có không ít người đi xe máy lao vào hàng rào, gây thương tích.

Chia sẻ với PV, anh Đoàn Dũng (trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông) bức xúc khi nói về những lô cốt đã án ngữ quá lâu trên tuyến đường Vũ Trọng Khánh suốt hơn 1 năm qua, gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc lưu thông của người dân. Tuyến đường 3 làn xe giờ còn 1 làn nên xe máy, xe đạp với ô tô đi lẫn vào nhau, chưa kể trời tối, tại đây đã có không ít người đi xe máy lao vào hàng rào, gây thương tích.

Một lô cốt trong tổng số 9 lô cốt trên đường Vũ Trọng Khánh.

Một lô cốt trong tổng số 9 lô cốt trên đường Vũ Trọng Khánh.

Hình ảnh được ghi nhận vào sáng 8/11, mỗi điểm lô cốt án ngữ là một nút thắt giao thông.

Hình ảnh được ghi nhận vào sáng 8/11, mỗi điểm lô cốt án ngữ là một nút thắt giao thông.

Không chỉ gây cản trở giao thông mà đời sống sinh hoạt của người dân cũng bị đảo lộn. Nhiều hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn khi việc buôn bán bị ảnh hưởng, phần lớn nguyên nhân là do mặt đường của ngôi nhà bị công trường án ngữ thời gian dài, đi lại vướng, khách hàng cũng ngại vào mua.

Không chỉ gây cản trở giao thông mà đời sống sinh hoạt của người dân cũng bị đảo lộn. Nhiều hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn khi việc buôn bán bị ảnh hưởng, phần lớn nguyên nhân là do mặt đường của ngôi nhà bị công trường án ngữ thời gian dài, đi lại vướng, khách hàng cũng ngại vào mua.

Cận cảnh những lô cốt án ngữ cả một tuyến phố ở Hà Nội - 9

Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) tổng diện tích 13,8ha, có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu Yên Nhật (hơn 800 triệu USD - tương đương hơn 16.293 tỉ đồng). Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, chiếm tới 85% tổng vốn đầu tư; còn lại là vốn đối ứng của Hà Nội. 

Dự án được khởi công ngày 7/10/2016. Gồm 4 gói thầu xây lắp chính được tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế, gói thầu số 1 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, công suất 270.000 m3/ngày đêm, gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính, gói thầu số 3 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ, gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và các khu đô thị mới.

Dự kiến được bàn giao vào năm 2022, đây là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ rào chắn đường Nguyễn Xiển gây ùn tắc: Sở GTVT Hà Nội đưa giải pháp

Sở GTVT Hà Nội đã có phương án giảm ùn tắc giao thông trong thời gian đoạn đường Nguyễn Xiển bị rào chắn để thi công Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Châu ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN