Cận cảnh hoang tàn ở các văn phòng, "dự án" khi "ông chủ" Alibaba xộ khám

Sau khi những người đứng đầu bị Bộ Công an bắt, các văn phòng của Công ty Alibaba vắng lặng, những chi nhánh trái phép buộc tháo dỡ hoang tàn đang được dọn dẹp.

Sáng 19-9, phóng viên Báo Người Lao Động trở lại khu vực các "dự án" và chi nhánh, văn phòng của Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và chứng kiến cảnh hoang tàn, vắng lặng.

Tại văn phòng của công ty này ở mặt đường Quốc lộ 51, xã Long Phước, cửa cổng văn phòng vẫn mở nhưng không thấy người ra vào làm việc. Tại văn phòng khác cũng bên Quốc lộ 51, thuộc xã Phước Thái tình trạng cũng tương tự.

Cách đó khoảng vài kilomet, văn phòng trái phép khác của công ty tại xã Long Phước đang bị tháo dỡ. Cơ quan chức năng có quyết định cưỡng chế văn phòng công ty tại xã Long Phước nhưng phía công ty đã tự tháo dỡ.

Chi nhánh văn phòng trái phép của Alibaba đang được dỡ bỏ tại xã Long Phước

Chi nhánh văn phòng trái phép của Alibaba đang được dỡ bỏ tại xã Long Phước

Tại các khu đất mà Công ty Alibaba rao làm dự án, hiện chỉ là đất đai bỏ không, cây cỏ lưa thưa. Đây đó vài bảng cảnh báo của chính quyền địa phương về việc cấm phân lô bán nền trái phép.

Sáng cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Long Phước cho biết những ngày qua, địa phương đã tập trung phối hợp với lực lượng từ các bộ, ngành để xử lý những diễn biến liên quan Công ty Alibaba tại địa phương. Hiện tại, nơi đây không còn xảy ra tình trạng lộn xộn tại các văn phòng, nhưng sắp tới địa phương sẽ còn phải giải quyết nhiều hậu quả mà công ty để lại.

"Chúng tôi đã và đang làm các bước hồ sơ, thủ tục liên quan, xin ý kiến huyện và các cơ quan chuyên môn để giải quyết các vấn đề hậu quả do Công ty Alibaba để lại…" - ông Hiệp, thông tin.

Trước đó, chiều 18-9, lực lượng công an đồng thời tổ chức khám xét các chi nhánh, văn phòng Công ty CP địa ốc Alibaba tại các xã Long Phước, Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, lực lượng công an đã tổ chức khám xét tại các văn phòng công ty và mang đi các tài liệu. Hai văn phòng của Công ty Alibaba tại 2 xã trên cách nhau khoảng 5km.

Việc khám xét tại mỗi văn phòng trong khoảng 1 giờ, bắt đầu lúc 14 giờ. Xã Long Phước, huyện Long Thành là nơi công ty vẽ ra đến 19 "dự án", trong tổng số 29 "dự án" ở Đồng Nai, trên các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc. Tỉnh Đồng Nai khẳng định chưa có dự án nào của Công ty Alibaba tại tỉnh này được cấp phép.

Một số hình ảnh liên quan Công ty Alibaba tại Long Thành sáng 19-9:

Nhân công đang tiếp tục tháo dỡ, dọn dẹp tại khu văn phòng trái phép của Alibaba tại xã Long Phước

Nhân công đang tiếp tục tháo dỡ, dọn dẹp tại khu văn phòng trái phép của Alibaba tại xã Long Phước

Tháo dỡ gần xong

Tháo dỡ gần xong

Khu vực này nằm phía sau Quốc lộ 51 vài trăm mét

Khu vực này nằm phía sau Quốc lộ 51 vài trăm mét

Toàn bộ thiết kế, trang trí bị phá bỏ

Toàn bộ thiết kế, trang trí bị phá bỏ

Các biển giới thiệu, quảng cáo rách nát

Các biển giới thiệu, quảng cáo rách nát

Hoang tàn

Hoang tàn

Hình ảnh hàng tăm nhân viên Alibaba

Hình ảnh hàng tăm nhân viên Alibaba

Khu đất phía sau, được cho là "dự án" của Aliababa

Khu đất phía sau, được cho là "dự án" của Aliababa

Cây cỏ hoang hóa

Cây cỏ hoang hóa

Chí nhánh khác trên Quốc lộ 51 của Alibaba

Chí nhánh khác trên Quốc lộ 51 của Alibaba

Áp giải 2 anh em Nguyễn Thái Luyện về trụ sở lúc rạng sáng

Ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hoàng ([Tên nguồn])
Xét xử Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN