Cận cảnh hiện trường bánh xe tải lọt “hố tử thần” gần cầu Phú Mỹ, TP.HCM

Sự kiện: Tin nóng

Đang lái xe tải chở 8 tấn hàng trên đường Võ Chí Công, bánh xe tải lọt thỏm xuống hố tử thần, anh Cường mở cửa xe tháo chạy ra ngoài thoát nạn.

Đến 9h ngày 20/4, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, xử lý sự cố sụt lún làm 2 bánh xe tải lọt thỏm xuống “hố tử thần” trên đường Võ Chí Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Tài xế Trương Văn Cường (54 tuổi, ngụ quận 12) cho biết, khoảng 4h45 cùng ngày, anh lái xe tải biển số 65C-14563 chở 8 tấn hàng chạy trên cầu Phú Mỹ hướng về thành phố Thủ Đức. Khi vừa qua cầu Phú Mỹ khoảng 100 mét thì phát hiện đường có dấu hiệu bị sụt lún, tài xế Cường cho xe thắng gấp.

Tài xế Trương Văn Cường (54 tuổi, ngụ quận 12) cho biết, khoảng 4h45 cùng ngày, anh lái xe tải biển số 65C-14563 chở 8 tấn hàng chạy trên cầu Phú Mỹ hướng về thành phố Thủ Đức. Khi vừa qua cầu Phú Mỹ khoảng 100 mét thì phát hiện đường có dấu hiệu bị sụt lún, tài xế Cường cho xe thắng gấp.

Tuy nhiên, phần bánh xe tải đã lọt thỏm xuống hố tử thần sâu nhiều mét, tài xế Cường hốt hoảng mở cửa xe tháo chạy ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.

Tuy nhiên, phần bánh xe tải đã lọt thỏm xuống hố tử thần sâu nhiều mét, tài xế Cường hốt hoảng mở cửa xe tháo chạy ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.

Qua quan sát của PV Báo Giao thông, "hố tử thần" có chiều dài khoảng 3 mét, rộng hơn 3 mét, sâu khoảng 2 mét, xung quanh hố khoét hàm ếch rộng, đất đá bị cày xới.

Qua quan sát của PV Báo Giao thông, "hố tử thần" có chiều dài khoảng 3 mét, rộng hơn 3 mét, sâu khoảng 2 mét, xung quanh hố khoét hàm ếch rộng, đất đá bị cày xới.

Phần mặt đường bị sụt lún, khoét hàm ếch, bên dưới đất, đá nước, một phần nhựa đường bên cạnh nứt nẻ, có nguy cơ bị sụt lún bất cứ lúc nào.

Phần mặt đường bị sụt lún, khoét hàm ếch, bên dưới đất, đá nước, một phần nhựa đường bên cạnh nứt nẻ, có nguy cơ bị sụt lún bất cứ lúc nào.

Tài xế Cường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, nhiều container chạy trước, ông chạy phía sau. "Khi thấy container vừa đi qua, đường nứt rồi có dấu hiệu bị sụt lún, tôi chạy khá chậm nên vội thắng gấp để lùi về sau nhưng không kịp. May mắn khi đầu xe tải không cắm xuống hố", ông Cường kể lại.

Tài xế Cường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, nhiều container chạy trước, ông chạy phía sau. "Khi thấy container vừa đi qua, đường nứt rồi có dấu hiệu bị sụt lún, tôi chạy khá chậm nên vội thắng gấp để lùi về sau nhưng không kịp. May mắn khi đầu xe tải không cắm xuống hố", ông Cường kể lại.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM đã huy động lực lượng có mặt phong tỏa hiện trường xử lý sự cố. Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết, xe tải lưu thông qua khu vực đường đang khoan kích ngầm hệ thống xử lý nước thải và bị sụp lún.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM đã huy động lực lượng có mặt phong tỏa hiện trường xử lý sự cố. Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết, xe tải lưu thông qua khu vực đường đang khoan kích ngầm hệ thống xử lý nước thải và bị sụp lún.

Khu vực xảy ra sự cố đang khoan kích ngầm hệ thống xử lý nước thải thuộc gói thầu XL-01 (thi công tuyến cống bao) thu gom nước thải thuộc Dự án Vệ sinh môi trường thành phố, giai đoạn 2 của TP.HCM, tổng vốn đầu tư 524 triệu USD (tương đương hơn 11.000 tỷ đồng); trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) 450 triệu USD, còn lại 74 triệu USD là vốn đối ứng của thành phố.

Khu vực xảy ra sự cố đang khoan kích ngầm hệ thống xử lý nước thải thuộc gói thầu XL-01 (thi công tuyến cống bao) thu gom nước thải thuộc Dự án Vệ sinh môi trường thành phố, giai đoạn 2 của TP.HCM, tổng vốn đầu tư 524 triệu USD (tương đương hơn 11.000 tỷ đồng); trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) 450 triệu USD, còn lại 74 triệu USD là vốn đối ứng của thành phố.

Dự án có 2 hạng mục chính gồm hạng mục thi công tuyến cống bao với chiều dài khoảng 8km nhằm chuyển nước thải từ Lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và quận 2 tới khu vực dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải; và hạng mục thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên diện tích hơn 38ha (tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) với công suất 480.000 m3/ngày.

Dự án có 2 hạng mục chính gồm hạng mục thi công tuyến cống bao với chiều dài khoảng 8km nhằm chuyển nước thải từ Lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và quận 2 tới khu vực dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải; và hạng mục thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên diện tích hơn 38ha (tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) với công suất 480.000 m3/ngày.

Gói thầu này được khởi công từ đầu năm 2017 và dự kiến thời gian thi công hoàn thành là 36 tháng (3 năm). Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 năm nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành. Trong ảnh, CSGT phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực.

Gói thầu này được khởi công từ đầu năm 2017 và dự kiến thời gian thi công hoàn thành là 36 tháng (3 năm). Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 năm nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành. Trong ảnh, CSGT phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực.

Sau sự cố, giao thông qua cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 qua TP Thủ Đức gặp nhiều khó khăn. Đến hiện tại, sự cố vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Sau sự cố, giao thông qua cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 qua TP Thủ Đức gặp nhiều khó khăn. Đến hiện tại, sự cố vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Tài xế Trương Văn Cường (54 tuổi, ngụ quận 12) bàng hoàng kể lại vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang chạy trên đường, xe tải bất ngờ sụp hố “khủng” ở TP Thủ Đức

Xe tải đang lưu thông trên đường Võ Chí Công ở TP Thủ Đức, TP.HCM thì bất ngờ bị sụp hố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Tư ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN