Hình ảnh “hố tử thần” rộng hơn 100m2 ở Hà Nội được xử lý theo cách đặc biệt

Sự kiện: Tin nóng

Việc san lấp “hố tử thần” ở xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội) được thực hiện theo khuyến cáo của các nhà khoa học.

Sáng 18/4, “hố tử thần” rộng hơn 100m2 ở xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội) bắt đầu được san lấp.

Sáng 18/4, “hố tử thần” rộng hơn 100m2 ở xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội) bắt đầu được san lấp.

Theo chuyên gia, bước đầu tiên sẽ cho đổ đá bây, nhằm gia cố móng nhà, hạn chế đất bị xói mòn.

Theo chuyên gia, bước đầu tiên sẽ cho đổ đá bây, nhằm gia cố móng nhà, hạn chế đất bị xói mòn.

Các bước xử lý được chuyên gia Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam tư vấn và giám sát. Quá trình san lấp sẽ được thực hiện theo quy trình được các nhà khoa học đưa ra.

Các bước xử lý được chuyên gia Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam tư vấn và giám sát. Quá trình san lấp sẽ được thực hiện theo quy trình được các nhà khoa học đưa ra.

  Trước đó, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đề xuất thực hiện theo nhiều bước. Trước hết, khu vực sụt lún phải được dọn dẹp mặt bằng và lấp đầy hố bằng những vật liệu phù hợp. Để lấp hố, lớp dưới cùng sẽ được đổ đá hộc dày 1m, tiếp đến đầm nền và trải lớp cát để chèn chặt lớp nền này. Đơn vị thi công sẽ khoan lỗ để phun hỗn hợp ximăng và bentonite nhằm cứng hóa khu vực sụt lún. Hoàn thành công đoạn trên, đơn vị thi công trải vải địa kỹ thuật gia cố 2 lớp tăng cường phía trên vật liệu, lấp đầy hố sụt lún. Cuối cùng là xử lý các hạng mục thoát nước, hạ ngầm và mặt đường. Đơn vị nghiệm thu sẽ thử tải và quan trắc sau khi xử lý.

  Trước đó, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đề xuất thực hiện theo nhiều bước. Trước hết, khu vực sụt lún phải được dọn dẹp mặt bằng và lấp đầy hố bằng những vật liệu phù hợp. Để lấp hố, lớp dưới cùng sẽ được đổ đá hộc dày 1m, tiếp đến đầm nền và trải lớp cát để chèn chặt lớp nền này. Đơn vị thi công sẽ khoan lỗ để phun hỗn hợp ximăng và bentonite nhằm cứng hóa khu vực sụt lún. Hoàn thành công đoạn trên, đơn vị thi công trải vải địa kỹ thuật gia cố 2 lớp tăng cường phía trên vật liệu, lấp đầy hố sụt lún. Cuối cùng là xử lý các hạng mục thoát nước, hạ ngầm và mặt đường. Đơn vị nghiệm thu sẽ thử tải và quan trắc sau khi xử lý.

Chuyên gia Viện Thuỷ công – Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam cho biết, sau khi xử lý, đơn vị phải quan trắc 1 năm, thậm chí là lâu hơn để theo dõi diễn biến của hố sụt. Các nhà khoa học có nói rằng, đây là hiện tượng bình thường, không phải vấn đề quá lớn. Hiện tượng này cũng đã xảy ra ở nhiều nơi như Mỹ Đức, Quốc Oai (Hà Nội). Các nhà khoa học đã khuyến cáo các hộ dân nếu khoan giếng ngầm nên khoan nông.

Chuyên gia Viện Thuỷ công – Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam cho biết, sau khi xử lý, đơn vị phải quan trắc 1 năm, thậm chí là lâu hơn để theo dõi diễn biến của hố sụt. Các nhà khoa học có nói rằng, đây là hiện tượng bình thường, không phải vấn đề quá lớn. Hiện tượng này cũng đã xảy ra ở nhiều nơi như Mỹ Đức, Quốc Oai (Hà Nội). Các nhà khoa học đã khuyến cáo các hộ dân nếu khoan giếng ngầm nên khoan nông.

  “Hố tử thần” này xuất hiện từ chiều 6/4, sau khi một hộ dân khoan giếng ngầm. Lúc đầu, hố sâu khoảng 5m, rộng khoảng 30m2 và sau đó tiếp tục lan rộng ra. Đến đêm 8/4, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn khiến phần đất xung quanh miệng hố bị sạt xuống tiếp, diện tích khu vực hố sụt lún tăng lên. Theo số liệu đo đạc mới nhất, chiều dài của hố là 17,2m, còn chiều rộng là 8m, diện tích hố khoảng hơn 100m2.

  “Hố tử thần” này xuất hiện từ chiều 6/4, sau khi một hộ dân khoan giếng ngầm. Lúc đầu, hố sâu khoảng 5m, rộng khoảng 30m2 và sau đó tiếp tục lan rộng ra. Đến đêm 8/4, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn khiến phần đất xung quanh miệng hố bị sạt xuống tiếp, diện tích khu vực hố sụt lún tăng lên. Theo số liệu đo đạc mới nhất, chiều dài của hố là 17,2m, còn chiều rộng là 8m, diện tích hố khoảng hơn 100m2.

  Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo lên UBND huyện Chương Mỹ và các cơ quan chức năng để xin ý kiến chỉ đạo. Đoạn tỉnh lộ 419 dài khoảng 100m qua khu vực "hố tử thần" được phong toả.

  Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo lên UBND huyện Chương Mỹ và các cơ quan chức năng để xin ý kiến chỉ đạo. Đoạn tỉnh lộ 419 dài khoảng 100m qua khu vực "hố tử thần" được phong toả.

Khi “hố tử thần” được san lấp, rất đông người dân đứng ngoài hàng rào theo dõi.

Khi “hố tử thần” được san lấp, rất đông người dân đứng ngoài hàng rào theo dõi.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau trận mưa lớn, “hố tử thần” ở Hà Nội tiếp tục lan rộng ra tỉnh lộ 419

Sau trận mưa lớn vào đêm qua và sáng nay ở xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), "hố tử thần" tiếp tục lan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN