Cận cảnh dàn vũ khí "khủng" được Bộ Quốc phòng trưng bày tại Thái Nguyên

Nhiều phương tiện, khí tài, vũ khí quân sự mới và hiện đại nhất của quân đội Việt Nam đang được giới thiệu trong triển lãm tại Thái Nguyên.

Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc năm nay được Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công Thương tổ chức tại TP Thái Nguyên – "Thủ đô kháng chiến" cái nôi của cách mạng, trung tâm của chiến khu Việt Bắc năm xưa.

Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc năm nay được Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công Thương tổ chức tại TP Thái Nguyên – "Thủ đô kháng chiến" cái nôi của cách mạng, trung tâm của chiến khu Việt Bắc năm xưa.

Điểm nhấn của Triển lãm - Hội chợ này là hàng loạt vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày công khai với quy mô lớn.

Điểm nhấn của Triển lãm - Hội chợ này là hàng loạt vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày công khai với quy mô lớn.

Xe tăng T-90S có trọng lượng 46,5 tấn, cao 2,86m, vận tốc 60km/h. Đây là phiên bản xuất khẩu của xe tăng T-90 do Nga sản xuất, ra mắt lần đầu vào năm 1992. 

Xe tăng T-90S có trọng lượng 46,5 tấn, cao 2,86m, vận tốc 60km/h. Đây là phiên bản xuất khẩu của xe tăng T-90 do Nga sản xuất, ra mắt lần đầu vào năm 1992. 

Xe tăng T-90 có pháo chính 125 mm bắn được cả đạn xuyên giáp lẫn dùng phóng tên lửa chống tăng, có khả năng bắn trúng các mục tiêu bay ở độ cao thấp. Khi cận chiến, tăng T-90 có súng máy bao phủ được ở các góc chết của xe. T-90 còn trang bị hệ thống bảo vệ thụ động (giáp kích nổ) và đèn hồng ngoại Shtora (gắn hai bên tháp pháo phía trước) gây nhiễu tín hiệu của tên lửa chống tăng điều khiển bằng laser...

Xe tăng T-90 có pháo chính 125 mm bắn được cả đạn xuyên giáp lẫn dùng phóng tên lửa chống tăng, có khả năng bắn trúng các mục tiêu bay ở độ cao thấp. Khi cận chiến, tăng T-90 có súng máy bao phủ được ở các góc chết của xe. T-90 còn trang bị hệ thống bảo vệ thụ động (giáp kích nổ) và đèn hồng ngoại Shtora (gắn hai bên tháp pháo phía trước) gây nhiễu tín hiệu của tên lửa chống tăng điều khiển bằng laser...

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM "Pechora-2TM" (C125- 2TM) được thiết kế với khả năng tiêu diệt mục tiêu bay trong mọi điều kiện nhiễu, đồng thời có thể tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước trong một số tình huống

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM "Pechora-2TM" (C125- 2TM) được thiết kế với khả năng tiêu diệt mục tiêu bay trong mọi điều kiện nhiễu, đồng thời có thể tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước trong một số tình huống

Trên khí tài được trang bị 4 tên lửa đặc biệt. C125- 2TM có thể được triển khai chiến đấu độc lập, hoặc hiệp đồng chiến đấu trong thế trận phòng không nhờ khả năng tương thích với mọi chủng loại ra đa và các hệ thống thông tin chỉ huy phòng không.

Trên khí tài được trang bị 4 tên lửa đặc biệt. C125- 2TM có thể được triển khai chiến đấu độc lập, hoặc hiệp đồng chiến đấu trong thế trận phòng không nhờ khả năng tương thích với mọi chủng loại ra đa và các hệ thống thông tin chỉ huy phòng không.

Radar P18M do Việt Nam sản xuất và cải tiến tại nhà máy Z119 dựa trên công nghệ được chuyển giao từ Cộng hoà Séc. Radar P18M (tên khác là Spoon Rest D) được phát triển nhằm thay thế radar P-12. 

Radar P18M do Việt Nam sản xuất và cải tiến tại nhà máy Z119 dựa trên công nghệ được chuyển giao từ Cộng hoà Séc. Radar P18M (tên khác là Spoon Rest D) được phát triển nhằm thay thế radar P-12. 

Đài radar VRS-2DM là một trong nhiều sản phẩm quốc phòng được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, là hệ thống đài radar bắt thấp sóng Decimet (dm) cũng là loại radar chủ lực sử dụng làm nhiệm vụ cảnh giới bắt các mục tiêu bay thấp và rất thấp.

Đài radar VRS-2DM là một trong nhiều sản phẩm quốc phòng được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, là hệ thống đài radar bắt thấp sóng Decimet (dm) cũng là loại radar chủ lực sử dụng làm nhiệm vụ cảnh giới bắt các mục tiêu bay thấp và rất thấp.

Tổ hợp radar tầm trung "chống tàng hình" RV-02 được mang ra trưng bày lần này. Đây là phiên bản nội địa do Việt Nam tự sản xuất dựa trên thiết kế của hệ thống radar Voktok-E của Belarus có khả năng phát hiện máy bay tàng hình thế hệ năm

Tổ hợp radar tầm trung "chống tàng hình" RV-02 được mang ra trưng bày lần này. Đây là phiên bản nội địa do Việt Nam tự sản xuất dựa trên thiết kế của hệ thống radar Voktok-E của Belarus có khả năng phát hiện máy bay tàng hình thế hệ năm

Cận cảnh dàn vũ khí "khủng" được Bộ Quốc phòng trưng bày tại Thái Nguyên - 10

RV-02 sở hữu giàn anten có chiều dài 21,6m với 28 chấn tử được thiết kế và gia công với kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo phát hiện mục tiêu ở cự ly cách xa hàng trăm km trên mọi điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau

RV-02 sở hữu giàn anten có chiều dài 21,6m với 28 chấn tử được thiết kế và gia công với kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo phát hiện mục tiêu ở cự ly cách xa hàng trăm km trên mọi điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau

Lựu pháo 152-Đ20 là loại pháo chiến dịch có uy lực mạnh nhất trong các loại pháo rãnh xoắn, thuộc biên chế trang bị của quân đội Việt Nam, đã tham gia nhiều trận đánh và lập nhiều thành tích trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ biên giới.

Lựu pháo 152-Đ20 là loại pháo chiến dịch có uy lực mạnh nhất trong các loại pháo rãnh xoắn, thuộc biên chế trang bị của quân đội Việt Nam, đã tham gia nhiều trận đánh và lập nhiều thành tích trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ biên giới.

Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4M1 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao thấp, tiêu diệt mục tiêu mặt đất, mặt nước ở cự ly gần.

Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4M1 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao thấp, tiêu diệt mục tiêu mặt đất, mặt nước ở cự ly gần.

Máy bay trinh sát không người lái hạng nhẹ tầm gần VUA-SC-3G do Tập đoàn Viettel sản xuất. Hiện VUA-SC-3G được trang bị cho một số đơn vị của Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phát hiện mục tiêu, phòng chống các loại tội phạm.

Máy bay trinh sát không người lái hạng nhẹ tầm gần VUA-SC-3G do Tập đoàn Viettel sản xuất. Hiện VUA-SC-3G được trang bị cho một số đơn vị của Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phát hiện mục tiêu, phòng chống các loại tội phạm.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh vũ khí tối tân tại triển lãm Quốc phòng - An ninh ở Hà Nội

Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 (DSE) diễn ra từ ngày 2- 4/10 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, do...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN