Ngắm dàn vũ khí trên cặp chiến hạm Nhật vừa đến Đà Nẵng

Sáng 16.4, hai khu trục hạm thuộc Lực lượng Tự vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm Đà Nẵng 4 ngày.

Đến thăm Đà Nẵng lần này gồm tàu JS Kirisame (DD104) và JS Asayuki (DD132) thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản với 500 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Sugimoto Masaharu, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12 làm trưởng đoàn.

Tàu JS Kirisame (DD104) thuộc lớp khu trục hạm đa dụng thứ 3 được nâng cấp từ khu trục hạm cỡ nhỏ 3.500 tấn lớp Asagiri với kích thước lớn hơn. Khu trục này có lượng giãn nước từ 4.550 đến 6.100 tấn với chiều dài 151m; chiều rộng 17,4m; độ mớn nước 5,2m; thủy thủ đoàn 165 người. Khu trục này có thể đạt ốc độ tối đa 30 hải lý/h (56 km/h).

Ngắm dàn vũ khí trên cặp chiến hạm Nhật vừa đến Đà Nẵng - 1
Khu trục Kirisame (DD104) tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

 

Tàu khu trục được trang bị nhiều vũ khí tối tân với 8 tên lửa chống hạm Type 90 (SSM-1B), mũi tàu gắn 1 pháo hạm OTO Melara 76 mm, 2 hệ thống CIWS Phalanx và 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Type 68.

Ngoài ra khu trục này còn được trang bị 16 ống phóng thẳng đứng Mk 41 để bắn tên lửa chống ngầm RUM-139 VL ASROC và 18 ống phóng Mk 48 chứa tên lửa phòng không tầm trung RIM-162 ESSM.

Còn tàu khu trục Asayuki (DD132) thuộc lớp Hatsuyuki thế hệ khu trục hạm đa dụng thứ 3 với nhiệm vụ chính là tác chiến chống ngầm. Đây cũng là lớp tàu khu trục đa dụng đầu tiên của Nhật Bản được giới thiệu với năng lực vận hành trực thăng chống ngầm Sikorsky HSS-2B Sea King.

Khu trục này có lượng giãn nước từ 3.050 đến 4.000 tấn với chiều dài 130m; chiều rộng 13,6m; độ mớn nước 4,4m; thủy thủ đoàn có 200 người. Tốc độ tối đa 30 hải lý/h (56 km/h).

Khu trục được trang bị 1 pháo Otobreda 76 mm, 8 tên lửa đối hạm RGM-84 Harpoon, 2 hệ thống CIWS Phalanx, 1 bệ phóng Mk 29 để bắn tên lửa đối không RIM-7 Sea Sparrow hoặc tên lửa chống ngầm RUR-5 ASROC và 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi 324 mm HOS-301.

Đây là lớp tàu chiến đầu tiên của Nhật được trang bị tên lửa phòng không tầm trung Sea Sparrow và tên lửa chống hạm Harpoon.

Ngắm dàn vũ khí trên cặp chiến hạm Nhật vừa đến Đà Nẵng - 2
Pháo hạm OTO Melara 76 mm trước mũi khu trục Kirisame

 

Ngắm dàn vũ khí trên cặp chiến hạm Nhật vừa đến Đà Nẵng - 3
Một cụm gồm 3 ống phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Type 68 bên hông

 

Ngắm dàn vũ khí trên cặp chiến hạm Nhật vừa đến Đà Nẵng - 4
Tên lửa chống hạm Type 90 (SSM-1B) trên khu trục Kirisame

 

Ngắm dàn vũ khí trên cặp chiến hạm Nhật vừa đến Đà Nẵng - 5
Trực thăng săn ngầm sau đuôi khu trục Asayuki

 

Ngắm dàn vũ khí trên cặp chiến hạm Nhật vừa đến Đà Nẵng - 6
Hệ thống radar hiện đại trên khu trục Kirisame và Asayuki

 

Ngắm dàn vũ khí trên cặp chiến hạm Nhật vừa đến Đà Nẵng - 7
"Trái tim" hai Khu trục hạm Nhật Bản với hệ thống thiết bị điện tử hiện đại

 

Ngắm dàn vũ khí trên cặp chiến hạm Nhật vừa đến Đà Nẵng - 8
Đại diện Hải quân Việt Nam và thuỷ thủ đoàn Nhật Bản chụp ảnh chung

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN