Campuchia: Giải cứu 10 người Việt bị bắt cóc, tra tấn

Bọn bắt cóc dụ nạn nhân sang Campuchia tìm việc lương cao rồi giam cầm, tra tấn, đòi tiền chuộc.

Ngày 9/11, tờ Cambodia Daily cho hay cảnh sát Campuchia đã giải cứu 10 người Việt Nam trong một ngôi nhà ở tỉnh Kompong Thom, nơi họ giam giữ, tra tấn và bỏ đói suốt hơn một tháng trong khi những kẻ bắt cóc họ đòi tiền chuộc từ gia đình họ ở Việt Nam.

Campuchia: Giải cứu 10 người Việt bị bắt cóc, tra tấn - 1

Cảnh sát Campuchia bắt bọn bắt cóc, giải cứu nạn nhân (Ảnh minh họa)

Chiến dịch giải cứu được tổ chức sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ con tin thứ 11 đã tìm cách trốn thoát khỏi ngôi nhà ở quận Prasat Balaing và chạy sang tỉnh Banteay Meanchey rồi thông báo cho nhà chức trách ở đó.

Ông Chou Sam An , Cảnh sát trưởng tỉnh Kompong Thom cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động lực lượng cảnh sát tỉnh và các quận tìm kiếm các nạn nhân bị bắt cóc.

Theo ông Sam An, cảnh sát đã bắt giữ được 3 đối tượng cầm đầu băng nhóm bắt cóc, tra tấn người Việt này, gồm Hou Tap, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam và vợ của anh ta là Thoeun Srey Toch, người Campuchia, Nguyen Van Tho, 26 tuổi, cũng là người Việt Nam. Ba đối tượng này đã phải ra trước tòa và bị truy tố với tội danh bắt người trái pháp luật và tra tấn.

Ông Sam An cho hay 11 người bị bắt cóc – gồm 9 nam giới và một phụ nữ - đã bị dụ dỗ tới Campuchia tìm việc với lời hứa về mức lương 500 USD mỗi tháng. Thế nhưng, khi đến đây, họ lập tức bị còng tay và nhốt trong tầng hầm một ngôi nhà ở khu Kraya trong suốt nhiều tuần tiếp theo.

Viên cảnh sát này cho hay: “Những kẻ bắt cóc đánh đập họ lần lượt từng người một trong khi chúng gọi về cho gia đình nạn nhân ở Việt Nam để tống tiền, với số tiền chuộc đưa ra từ 300 USD tới 4000 USD”. Những nạn nhân này cũng thường xuyên bị bọn bắt cóc bỏ đói trong khi bị giam cầm.

Hồi tháng Tư, 3 người Việt cũng đã bị bắt giữ ở tỉnh Sihanoukville vì đã bắt cóc hai người đàn ông Việt Nam và đòi 7.000 USD tiền chuộc sau khi dụ họ vượt biên qua Campuchia đánh bạc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Cambodiadaily) ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN