Cầm cần câu băng qua đường ray, thanh niên bị tàu tông tử vong

Sự kiện: Tin nóng Tin ngắn

Cầm cần câu cá băng qua đường ray xe lửa, thanh niên bị đoàn tàu hỏa chạy về ga Sài Gòn tông văng vào lề đường nằm bất động.

Cầm cần câu băng qua đường ray, thanh niên bị tàu tông tử vong - 1

Công an lập biên bản, điều tra vụ tai nạn đường sắt vào chiều 9.11

Tối 9.11, Tổ xử lý tai nạn quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp với ngành đường sắt lập biên bản vụ việc, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến một thanh niên tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h cùng ngày, anh Phạm Văn Nghĩa (27 tuổi) cầm cần câu cá băng ngang qua đường sắt Bắc – Nam tại km1715+200 Khu gian Bình Triệu – Sóng Thần (đoạn gần cầu Gò Dưa, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) thì bị đoàn tàu mang số hiệu SPT4 chạy từ Phan Thiết (Bình Thuận) đến ga Sài Gòn tông văng vào lề đường. Nạn nhân bất tỉnh được người dân chuyển đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đã tử vong.

Sau tai nạn, đoàn tàu dừng lại để lập biên bản vụ việc rồi tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn.

Quan sát tại khu vực xảy ra tai nạn có rào chắn và cách xa đoạn giao cắt với đường bộ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN