Cá sấu lại "đi lạc" ra cộng đồng

Sự kiện: Tin ngắn

Người dân sống ở đôi bờ kênh Thoại Hà không còn dám cho con trẻ xuống dòng kênh này tắm nữa dù cá sấu xuất hiện nơi đây đã bị bắt xẻ thịt.

Ngày 15-11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết đã làm rõ vụ cá sấu xuất hiện dưới dòng kênh Thoại Hà (thuộc xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn) đang gây hoang mang dư luận tại địa phương trong những ngày qua.

Cá sấu này được cho là đã bị anh Hải bắt dưới dòng kênh Thoại Hà rồi đem về xẻ thịt.

Cá sấu này được cho là đã bị anh Hải bắt dưới dòng kênh Thoại Hà rồi đem về xẻ thịt.

Theo đó, vào ngày 11-11, anh Nguyễn Văn Hải (thường trú tại khu vực ấp Trung Bình, xã Thoại Giang) đi xiệc cá theo mé kênh Thoại Hà. Khi đến đoạn thuộc ấp Mỹ Giang thì anh Hải phát hiện có cá sấu đang ngoi đầu lên mặt nước nên định bơi xuồng đến bắt nhưng không thành. Đến 22 giờ cùng ngày, anh Hải sử dụng xiệc điện bắt được cá sấu này cách nơi phát hiện ban đầu khoảng 150m.

Con cá sấu bắt được có trọng lượng 4 kg, dài gần 1m. Ngay sau khi bắt được cá sấu, anh Hải đem về nhà để vào lu nước cho mọi người đến xem rồi những người này chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Đặc biệt, có người hỏi mua nhưng anh Hải quyết định không bán mà đem về quê của mình ở ấp Hưng Lợi, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú để xẻ thịt đãi người thân.

Trong vòng một tháng trở lại đây, ở miền Tây xuất hiện nhiều vụ cá sấu "lang thang" ngoài cộng đồng do sổng chuồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cá sấu liên tiếp sổng chuồng ở Cà Mau

Hai con cá sấu mới nhất sổng chuồng có trọng lượng khoảng 50 kg/con, là của một hộ nuôi ở TP Cà Mau

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN