Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo vụ 2 bảo mẫu độc ác

Bộ GD-ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM khẩn trương làm rõ vi phạm, trách nhiệm để xảy ra vụ việc 2 bảo mẫu ở cơ sở mầm non tư thục Phương Anh hành xử một cách độc ác, tàn nhẫn như: bóp cổ, dí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát vào mặt... trẻ.

Liên quan đến vụ đày đọa trẻ mầm non gây chấn động dư luận tại trường mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM), chiều 17/12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Thị Nghĩa đã ký văn bản gửi Giám đốc sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu báo cáo vụ việc này.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ mức độ vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với sự việc nêu trên và xử lý theo quy định. Trước ngày 19/12, Sở GD-ĐT TP HCM phải báo cáo về Bộ quá trình và kết quả triển khai thực hiện các yêu cầu trên.

Trước đó, báo chí đã đăng tải hình ảnh các “cô giáo” của cơ sở mầm non tư thục Phương Anh hành xử một cách độc ác, tàn nhẫn với trẻ gửi ở cơ sở này. Theo đó, có 2 bảo mẫu đã có những hành động như: bóp cổ, dí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... các cháu nhỏ được gửi tại cơ sở này trong giờ cho ăn giữa bữa.

Những hình ảnh này đã gây “sốc” nặng cho các phụ huynh cũng như dấy lên phản ứng dữ dội của dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y.Anh (Người lao động)
Bảo mẫu hành hạ dã man trẻ mầm non Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN