Bộ Công an, Giao thông, Xây dựng, Văn hóa sẽ trả lời chất vấn

Sự kiện: Thời sự

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể sẽ trả lời về công trình giao thông trọng điểm đội vốn, hiệu quả kém; thu phí tự động không dừng và đảm bảo an toàn giao thông.

Chiều 27-5, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin Quốc hội đã “chốt” danh sách 4 “tư lệnh” các ngành công an, xây dựng, giao thông và văn hoá sẽ đăng đàn phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp 7.

Phiên chất vấn dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6-6 tới…

Bộ Công an, Giao thông, Xây dựng, Văn hóa sẽ trả lời chất vấn - 1

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử tri và đoàn ĐBQH chuyển về, Văn phòng Quốc hội có chọn ra 9 nhóm vấn đề, qua đó chọn ra 6 nhóm để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội và chọn ra 5 nhóm báo cáo Quốc hội.

Trong buổi sáng đã gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH về các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; văn hóa thể thao và du lịch; thanh tra, xây dựng; giao thông vận tải. Qua tổng hợp đã thu về 471/484 phiếu và đã chọn ra 4 nhóm vấn đề để chất vấn.

Nhóm vấn đề thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy; đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, tín dụng đen, mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ trẻ em; công tác đấu tranh tội phạm sử dụng ma túy, rượu bia quá mức quy định gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm vấn đề thứ hai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ trả lời về xây dựng quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập nhà chung cư, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú; quản ý trật tự đô thị; di dời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô thành phố.

Nhóm thứ ba là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể sẽ trả lời về xử lý vướng mắc kết cấu hạ tầng giao thông, công trình giao thông trọng điểm đội vốn, hiệu quả kém; quản lý xe hợp đồng, đào tạo sát hạch, cấp thu hồi giấy phép lái xe cơ giới; thu phí tự động không dừng tại các đường cao tốc; trách nhiệm trong đảm bảo an toàn giao thông.

Nhóm thứ tư, Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời về quản lý nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật triển lãm; công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, quản lý nguồn thu từ du lịch tâm linh, khu du lịch thắng cảnh.

“Tại mỗi phiên chất vấn, các Bộ trưởng, trưởng ngành và Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực sẽ cùng phối hợp, trả lời những vấn đề liên quan. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng được uỷ quyền sẽ đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội” – ông Phúc cho hay.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải trình gì với Quốc hội về lý do tăng giá điện

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo đại biểu Quốc hội về tình hình điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRỌNG PHÚ ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN