Biển động sóng cao phủ đầu, người dân Đà Nẵng vẫn liều mình tắm biển sau bão

Sự kiện: Bão số 13 Vamco

Sau khi bão số 13 đi qua, biển Đà Nẵng động dữ dội, sóng rất to. Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân, du khách trong đó có trẻ nhỏ vẫn liều mình tắm biển.

Sáng 5/11, sau khi bão số 13 đi qua, biển động, khiến sóng biển còn rất to. Tuy nhiên, nhiều người dân, du khách trong đó có cả trẻ nhỏ vẫn kéo nhau ra biển để tắm và nô đùa với sóng dữ. 

Sáng 5/11, sau khi bão số 13 đi qua, biển động, khiến sóng biển còn rất to. Tuy nhiên, nhiều người dân, du khách trong đó có cả trẻ nhỏ vẫn kéo nhau ra biển để tắm và nô đùa với sóng dữ. 

Sóng biển cao, phủ đầu người nhưng người dân vẫn không hề lo sợ. 

Sóng biển cao, phủ đầu người nhưng người dân vẫn không hề lo sợ. 

Người dân bất chấp nguy hiểm tắm biển. 

Người dân bất chấp nguy hiểm tắm biển. 

Sóng biển cao, phủ kín mặt người. 

Sóng biển cao, phủ kín mặt người. 

Nhiều người dân và kể cả trẻ nhỏ tỏ ra thích thú với việc tắm, nô đùa khi biển động, bất chấp nguy hiểm. 

Nhiều người dân và kể cả trẻ nhỏ tỏ ra thích thú với việc tắm, nô đùa khi biển động, bất chấp nguy hiểm. 

Nhiều em nhỏ nô đùa chờ các con sóng lớn để nhảy vào sóng. 

Nhiều em nhỏ nô đùa chờ các con sóng lớn để nhảy vào sóng. 

Biển động sóng cao phủ đầu, người dân Đà Nẵng vẫn liều mình tắm biển sau bão - 7

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn dự báo: trong hôm nay (15/11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn dự báo: trong hôm nay (15/11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Một bé gái sợ hãi bỏ chạy khi sóng ấp bờ, trong khi phía xa nhóm trẻ khác lại thích thú nô đùa. 

Một bé gái sợ hãi bỏ chạy khi sóng ấp bờ, trong khi phía xa nhóm trẻ khác lại thích thú nô đùa. 

Biển động sóng cao phủ đầu, người dân Đà Nẵng vẫn liều mình tắm biển sau bão - 10

Hồi 10h hôm nay (15/11), vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Hồi 10h hôm nay (15/11), vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Trị: Nhiều nơi mất điện, nhà tốc mái, cao su gãy đổ vì bão số 13

Hiện nay, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị đang bị mất điện, một số nhà dân bị tốc mái, cao su gãy đổ vì bão...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thành ([Tên nguồn])
Bão số 13 Vamco Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN