Quảng Trị: Nhiều nơi mất điện, nhà tốc mái, cao su gãy đổ vì bão số 13

Hiện nay, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị đang bị mất điện, một số nhà dân bị tốc mái, cao su gãy đổ vì bão số 13 tàn phá. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang thống kê thiệt hại sau bão.

Trưa 15/11, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, thông tin sơ bộ ban đầu, bão số 13 đã đi qua tỉnh này, gây một số thiệt hại như tràm keo, cao su gãy đổ, nhà, hàng quán tốc mái, gãy trụ điện gây mất điện ở nhiều địa phương. Cụ thể, huyện Triệu Phong và Hải Lăng bị mất điện 50% tuyến.

Một hàng quán ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh bị tốc mái. Ảnh: Thanh Nga.

Một hàng quán ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh bị tốc mái. Ảnh: Thanh Nga.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Dương Viết Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, ban đầu tại địa phương thống kê có 7 hàng quán nằm ven biển ở 2 xã Hải Khê và Hải An bị tốc mái.

Ông Phan Quang Giải - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, huyện này mới nắm được thông tin từ xã Triệu An có 1 nhà bị tốc mái hiên. Một số tuyến đường bị cây đổ chắn ngang được lực lượng chức năng cưa cắt, thông đường khá nhanh chóng.

Cao su của một hộ dân ở xóm Cát, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị bão quật ngã. Ảnh: N.V

Cao su của một hộ dân ở xóm Cát, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị bão quật ngã. Ảnh: N.V

Ông Dương Đức Hạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, bão số 13 khiến 3 trụ điện ở xã Trung Hải bị gãy đổ, toàn huyện bị mất điện từ 2h ngày 14/11, hiện ngành điện lực đang cố gắng khắc phục.

Cao su bị bão làm gãy ở Vĩnh Linh. Ảnh: N.V

Cao su bị bão làm gãy ở Vĩnh Linh. Ảnh: N.V

Ở xã Gio Hải của huyện Gio Linh bị sạt lở bờ biển; vùng thị trấn Gio Linh có một số hàng quán bị tốc mái.

Tại huyện Vĩnh Linh, nhà dân, hàng quán cũng bị tốc mái, cao su gãy đổ.

Tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, lúc 8h sáng 15/11, khi bão đi dọc biển Quảng Trị đã khiến 1 trụ điện bị đổ, tốc mái hoàn toàn 3 hàng quán ven biển. Đặc biệt nguy hiểm là đê biển Vĩnh Thái (ở thôn Thái Lai) bị xói lở nặng, chỉ còn 50cm nữa là chạm mặt đê.

Thân cây cao su bị bão số 13 làm nứt toác. Ảnh: N.V

Thân cây cao su bị bão số 13 làm nứt toác. Ảnh: N.V

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Trăm người căng sức dọn bùn ở phố cổ Hội An sau mưa lũ

Sau khi lũ rút, người dân TP Hội An và các lực lượng chức năng đang căng sức thu dọn để trở lại nhịp sống bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Bão số 13 Vamco Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN