Bị mẹ hành hạ, con trai uống thuốc diệt cỏ tự vẫn

Sự kiện: Tin nóng Lào Cai

Không tìm thấy 7.000 đồng, Lan sử dụng vũ lực tra hỏi hai con trai về số tiền. Người con trai sau đó lấy thuốc diệt cỏ uống phải nhập viện.

Bị mẹ hành hạ, con trai uống thuốc diệt cỏ tự vẫn - 1

Lan bắt 2 con trai lấy dây thừng tự treo lên xà nhà thắt cổ.

Ngày 21.9, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đang điều tra làm rõ việc Nguyễn Thị Lan (SN 1983, trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) có hành vi bạo hành khiến con trai phẫn uất uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Trao đổi với PV về vụ việc xảy ra trên địa bàn xã, ông Lương Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết, chiều 18.9, Lan đi mua sữa cho con thứ 3 (chưa được 1 tuổi) về còn thừa 7.000 đồng nên mang cất đi.

Một lúc sau, Lan tìm không thấy số tiền này nên đã đánh 2 con trai là T.Q.D (16 tuổi) và T.M.Q (13 tuổi) và tra hỏi về số tiền.

Người mẹ 35 tuổi còn bắt 2 con trai lấy dây thừng tự treo lên xà nhà thắt cổ. Tuy nhiên, D và Q không thực hiện nên Lan bắt con chui vào bao tải nhảy xuống ao. Sợ mẹ đánh nên D và Q đã nhảy xuống ao nhưng do ngạt nước nên phải bò lên bờ.

Chưa chịu dừng tay, Lan bắt con cởi hết quần áo rồi đuổi ra đường. Do xấu hổ nên Q đã bỏ chạy sang nhà bác, còn D chạy vào trong bếp lấy cầm chai thuốc diệt cỏ uống. Thấy con trai uống thuốc diệt cỏ, Lan đã mượn xe máy đưa đi viện trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng cho biết, sau khi xảy ra sự việc Công an huyện đã vào cuộc điều tra lấy lời khai cháu T.M.Q  và chị Lan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lan có hành vi đánh đập, ngược đãi con như bắt hai con thắt cổ, chui vào bì lăn xuống ao và dọa cho uống thuốc diệt cỏ. Sau đó, bắt hai con cởi truồng đuổi đi. Do phẫn uất vì bị mẹ ngược đãi D đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

“Chúng tôi đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo quy định”, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng cho biết.

Về sức khỏe của cháu D, ông Lương Văn Thuận cho biết, D được người thân đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai sau đó tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị, hiện nay đã được đưa về điều trị tại bệnh viện tỉnh.

Theo ông Thuận thông tin, hai vợ chồng Lan mới ly hôn nhưng vẫn chung sống cùng một nhà. Thời điểm xảy ra sự việc, chồng Lan đang đi làm ở TP. Lào Cai. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Lan thường xuyên đánh đập các con.

Lộ diện người cột tay bé gái, treo lơ lửng trên xà nhà gây phẫn nộ

Cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính người có hành vi cột tay cháu bé, treo lơ lửng trên xà nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN