Bị điện giật, 2 cha con chết thảm ở đầm tôm

Khi kéo cầu dao mô-tơ, em Hải bị điện giật bất tỉnh. Nhìn thấy con trai gặp nạn, ông Hệ chạy đến cứu và bị điện giật ngã xuống bờ vuông tôm.

Ngày 17/2, Văn phòng UBND huyện Đông Hải cho biết đã cử đoàn cán bộ đến chia buồn, động viên gia đình có 2 cha con bị điện giật chết khi đang nuôi tôm, ở ấp Long Hà, xã Điền Hải (Bạc Liêu).

Trước đó vào chiều ngày 16/2, Nguyễn Minh Hải (16 tuổi) ra vuông tôm của nhà, mở mô-tơ điện, khởi động dàn quạt tạo ô-xy cho tôm nuôi.

Khi kéo cầu dao mô-tơ, Hải bị điện giật bất tỉnh. Nhìn thấy con trai gặp nạn, ông Nguyễn Thế Hệ (49 tuổi) chạy đến cứu và cũng bị điện giật ngã xuống bờ vuông tôm. Khi phát hiện sự việc, người nhà ông Hệ cúp cầu dao điện, cứu cha con nhưng đã muộn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Hương (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN