Bé trai 11 tuổi bị chó cắn tử vong

Sự kiện: Sơn La

Trong lúc chơi đùa, một bé trai 11 tuổi bị con chó nhà bác họ đuổi cắn khiến bé bị thương phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Bé trai 11 tuổi bị chó cắn tử vong - 1

Hình ảnh bé T khi còn nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đ.T

Chiều 9/4, bà Hà Thị Mai - Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, cách đây 3 tháng, bé trai Sồng Nô T. (ở bản Co Sáy, xã Chiềng Hặc) đã bị một con chó nhà bác họ tấn công, cắn bị thương khi đang chơi đùa.

Sau khi xảy ra sự việc, bé T được gia đình đưa xuống bệnh viện huyện, tỉnh cấp cứu điều trị. Tuy nhiên, đến trưa 9/4, bệnh viện đã trả cháu T. về nhà. Cháu bé tử vong sau đó.

“Thông tin ban đầu là như vậy, hiện tại chúng chúng tôi đã cử cán bộ vào gia đình cháu T nắm bắt tình hình, xác minh vụ việc và sẽ thông tin cụ thể sau”, bà Mai nói.

Trước đó, khoảng 18h tối 3/4, một bé trai 7 tuổi khi đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ (Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên) thì bị một đàn chó khoảng 7 con tấn công. Cháu bé được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện sau đó nhưng đã không qua khỏi. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã vây bắt đàn chó dữ này.

Vụ bé trai bị chó cắn tử vong: “Tôi hét khản cổ, ném gạch đá nhưng đàn chó không sợ”

Khi kể lại giây phút dùng mọi cách để đuổi đàn chó đi, chị H. vẫn chưa hết run sợ bởi sự hung dữ của chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Sơn La Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN