Bé trai 10 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Phước: Tìm thấy thi thể cách nhà 40km

Sự kiện: Tin ngắn

Thi thể bé trai 10 tuổi nghi bị nước cuốn trôi trong cơn mưa đã được tìm thấy cách nhà khoảng hơn 40 km phía hạ nguồn suối Đăk Wâr (xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Mương thoát nước, nơi nghi ngờ bé trai bị nước cuốn trôi

Mương thoát nước, nơi nghi ngờ bé trai bị nước cuốn trôi

Đến chiều 22/9, thi thể bé trai Điểu Minh Khải (10 tuổi) đã được Công an tỉnh Bình Phước bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể bé trai Điểu Minh Khải được lực lượng chức năng phát hiện vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, tại cuối con suối cách nhà nạn nhân khoảng hơn 40 km thuộc xã Đoàn Kết (huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Trước đó, chị Lâm Thị Nương (33 tuổi) mẹ bé trai cho biết, khoảng 17 giờ, ngày 20/9 khi trời đang mưa to. Mọi người phát hiện con trai là Điểu Minh Khải không có ở nhà nên đi tìm nhưng mãi không thấy đâu.

Một số người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên có nhìn thấy bé Khải ra nghịch nước mưa tại gần mương thoát nước ngoài đường. Khi đó, nhiều người có có la bảo bé Khải về nhà, nhưng bé Khải không nghe.

Sau khi nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Bù Đăng và lực lượng xã Thọ Sơn đã vào cuộc tìm kiếm.

Cháu bé 10 tuổi mất tích khó hiểu

Lần cuối cùng người dân thấy cháu bé là chiều tối qua khi cháu đang nghịch nước gần một con mương nhỏ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Ngân ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN