Bắt vụ vận chuyển nhiều động vật quý hiếm

Ngày 3/4, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao tang vật gồm nhiều động vật hoang dã quý hiếm, được vận chuyển trái phép cho Hạt Kiểm lâm TP Huế xử lý.

Trước đó, chiều 2/4, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an Thừa Thiên Huế đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng dùng xe máy mang BKS 75H3-1945 vận chuyển trái phép nhiều động vật hoang dã qua đèo Kim Quy (xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Bắt vụ vận chuyển nhiều động vật quý hiếm - 1

Cơ quan chức năng đang làm rõ vận chuyển động vật quý hiếm

Qua kiểm tra, đối tượng Trần Duy Minh (35 tuổi, trú tại thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) chở 1 con khỉ mặt đỏ, 1 con tê tê, 3 con chồn hương, 3 con kỳ nhông, 2 con rắn hổ chúa (tất cả đều còn sống), nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có giấy phép vận chuyển. Cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Trần Duy Minh và thu giữ số tang vật trên.  

Được biết, số động vật hoang dã trên được Minh mua từ cửa khẩu Laley – biên giới nước Lào. Khi Minh đang trên đường vận chuyển về tỉnh Thừa Thiên Huế để tiêu thụ thì bị lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN