Bắt 3 đối tượng “phe vé” trận Việt Nam - Man City

Ngày 24.7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi rao bán vé trận bóng đá giữa Đội tuyển Việt Nam và CLB Man City gây mất trật tự nơi công cộng.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 20h ngày 23.7, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, phát hiện nhóm đối tượng có hành vi chào mời, rao bán vé xem trận đấu giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và CLB Man City diễn ra vào 20h ngày 27.7 tới đây. Hành vi của các đối tượng gây mất trật tự nơi công cộng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã lập biên bản, đưa 3 đối tượng về cơ quan điều tra để làm rõ, gồm: Nguyễn Thị Kim (SN 1957, Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Thị Hiếu (SN 1970, Thường Tín, Hà Nội) và Trịnh Ngọc Tú (SN 1981, Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Bắt 3 đối tượng “phe vé” trận Việt Nam - Man City - 1

Các đối tượng “phe vé” tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra thu giữ từ các đối tượng 111 vé xem trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và CLB Man City, với đủ loại vé từ khán đài A, B đến khán đài C và D.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua vé từ Ban tổ chức, sau đó rao bán chênh lệch so với giá gốc khoảng 100 nghìn đồng/vé.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên về hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.

Theo tìm hiểu của PV, vé trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và CLB Man City có 4 mệnh giá: 600 nghìn, 1 triệu, 1,5 triệu và 1,8 triệu đồng. Sau khi mở cửa bán vé đợt 1 vào ngày 19.7, Ban tổ chức tiếp tục bán vé đợt hai từ ngày 24 đến 27.7, buổi sáng từ 8h đến 12h và buổi chiều từ 13h đến 17h tại 59 Hoàng Cầu (Hà Nội).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN