Bão số 9 Rai gây mưa to, gió giật nhiều nơi, đã có người chết do mưa bão

Sự kiện: Bão số 9 Rai

Bão số 9 đi sát đất liền các tỉnh Quảng Ngãi-Bình Định rồi đổi hướng, gây mưa to, gió giật nhiều nơi, đã có người tử vong do ảnh hưởng của mưa bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ vừa qua bão số 9 Rai tiếp tục suy yếu dần.

Hồi 19 giờ tối nay (19/12), bão đang cách Quảng Ngãi-Bình Định khoảng 180km về phía Đông, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (120-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 9 Rai. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 9 Rai. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Do ảnh hưởng của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Quy Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hoài Nhơn (Bình Định) mạnh cấp 6, giật cấp 8; Quảng Ngãi-Phú Yên có gió giật cấp 6; đảo Lý Sơn mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc sau đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 19 giờ ngày 20/12, bão số 9 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Rai đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 15; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; riêng vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế-Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội; ở vùng biển ven bờ (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 2-4m; biển động dữ dội.

Tối và đêm nay (19/12), trên đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Về thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai báo cáo, tính đến 17h30 ngày 19/12, bão số 9 đã khiến 1 người chết tại tỉnh Bình Thuận (bị lật thuyền thúng do sóng to khi di chuyển ra tàu cá neo đậu ở ven bờ).

Bên cạnh đó, bão còn làm chìm 5 tàu cá và 3 tàu cá khác hư hỏng tại nơi neo đậu sát bờ (Bình Thuận). Gãy 2 cột đo gió; 90% cây xanh bị gãy đổ; 27 tấm pin mặt trời hư hỏng; tốc mái 500m2 tại đảo Song Tử Tây, Đá Nam (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa).

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 9 Rai có đường đi lạ thường “chưa từng xuất hiện”, chuyên gia lý giải

Các cơn bão vào Biển Đông thời điểm tháng 12 chủ yếu đi xuống ở phía nam, rất ít cơn đi lên phía bắc và đường đi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 9 Rai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN