Bão số 5 bất ngờ quay ngoắt 180 độ trên Biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Sau khi gần chạm đất liền, bão số 5 bất ngờ quay ngoắt 180 độ trở lại biển và khả năng sẽ suy yếu dần do tương tác với không khí lạnh.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 5. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 5. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (20/10) đã có thời điểm bão số 5 mạnh thêm 1 cấp, lên gần cấp 9, gió giật cấp 11.

Tuy nhiên, đến thời lúc 7 giờ sáng nay, bão đã trở lại với cấp độ ban đầu, gió mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 và đang ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Hiện bão đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, nhưng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong 24 giờ tới, bão sẽ chuyển hướng quay ngoắt 180 độ sang hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 21/10, áp thấp ở trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ. Sức gió giảm xuống còn cấp 7, giật cấp 9.

Trong 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 5, hôm nay ở khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) sóng biển cao 2,0-4,0m. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Ngoài ra, trong ngày 20/10, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, một số nơi ở ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 20/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắc Bộ đón không khí lạnh, có nơi rét 15 độ C vào cuối tuần

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 và không khí lạnh khiến các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông rải rác; trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét về đêm và sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN