Bão số 3 chậm lại, khả năng đổ bộ lúc triều cường mạnh nhất

Sự kiện: Tin bão số 3

Bão số 3 gió giật cấp 12 hầu như ít dịch chuyển, tuy nhiên hoàn lưu bão rộng đã bắt đầu gây mưa to cho một số nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 14h chiều nay (2/8), bão số 3 – WIPHA đang cách Móng Cái khoảng 95km, cách Hải Phòng khoảng 220km, cách Nam Định khoảng 320km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong nhiều giờ qua, bão số 3 đã di chuyển chậm lại, khoảng 5 - 10 km/giờ. Vì vậy, việc xác định thời điểm bão đổ bộ gặp nhiều khó khăn.

Dự kiến, khoảng chiều tối đến đêm nay, bão áp sát vào bờ và đi vào khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11.

Sau khi áp sát bờ, bão có khả năng đi dọc bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh, tuy nhiên đến thời điểm này, vùng tâm bão cũng chưa xác định rõ sẽ nằm ở nơi nào của Quảng Ninh, Hải Phòng hay Thái Bình.

Bên cạnh đó, ông Khiêm cũng lưu ý, bão số 3 đang đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng đúng vào thời điểm triều cường mạnh nhất, dự báo nước biển dâng trong cơn bão có thể cao từ 4 - 4,5 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão vẫn di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 1 giờ ngày 3/8, vị trí tâm bão trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu và tan dần.

Bão bắt đầu gây gió mạnh và mưa to cho một số vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Ảnh minh họa Báo Quảng Ninh.

Bão bắt đầu gây gió mạnh và mưa to cho một số vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Ảnh minh họa Báo Quảng Ninh.

Do ảnh hưởng của báo số 3, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0-4,5m.

Trên đất liền, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ chiều nay (02/8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Từ tối nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội từ chiều và đêm nay (2/8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm). Từ tối nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu khách trước giờ bão số 3 đổ bộ

Theo ghi nhận của PV, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), lúc 13h ngày 2/8, trời mưa lất phất, sóng biển dâng nhẹ, các hoạt động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão số 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN