Bão số 11 gây mưa to, gió lớn ở Hoàng Sa

Sự kiện: Tin bão

Sau khi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11, cường độ của bão vẫn ở cấp 12 và di chuyển rất nhanh với tốc độ 20 km mỗi giờ và có khả năng mạnh thêm. Vùng biển Hoàng Sa hôm nay có gió mạnh và mưa lớn.

Vị trí tâm bão lúc 04 giờ ngày 13/10 ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc, 115,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam, cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 290km về phía Đông, cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Hoàn lưu bão đã và tiếp tục gây gió mạnh cấp 8, cấp 9 cho vùng biển phía Đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng gần tâm bão đi qua gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ sáng sớm nay có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Các vùng ven biển trung Trung Bộ từ sáng mai sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8 và có mưa rải rác.

Bao so 11 tren bien  bao so 11 tren bien dong  bao so 11  con bao so 11  dien bien con bao so 11  tin moi nhat ve con bao so 11  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Đường đi và vị trí cơn bão

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15km. Đến 04 giờ ngày 15/10, tâm bão nằm trên khu vực ven biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi, cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của cơn bão Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã họp và yêu cầu các địa phương vùng bão có khả năng đổ bộ kiên quyết kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên khu vực nguy hiểm di chuyển vào bờ để tránh bão, đồng thời hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn.

Các Bộ, ngành và địa phương rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động khi có sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Thời tiết một số thành phố lớn

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN