Bão số 1 thay đổi cường độ, miền Bắc lại sắp hứng đợt mưa to

Sự kiện: Tin nóng

Bão số 1 Choi-wan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi ra ngoài Biển Đông; trong khi đó, các tỉnh miền Bắc lại sắp hứng một đợt mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (4/6), bão số 1 Choi-wan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thêm và đi ra ngoài Biển Đông (phía Đông kinh tuyến 120 độ Kinh Đông).

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 Choi-wan. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 Choi-wan. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trên đất liền, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm qua và sáng sớm nay (4/6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 3/6 đến 7h ngày 4/6 phổ biến trong khoảng 40-80mm, có nơi cao hơn như: Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 85mm, Phú Bình (Tuyên Quang) 106.8mm, Bằng Lũng (Bắc Kạn) 103.6mm, Đôn Phong (Bắc Kạn) 109.1mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 90mm,…

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa.

Chiều tối và đêm nay (4/6), ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h; riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Thừa Thiên Huế có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngày 5-6/6, mưa giảm xuống diện rải rác ở miền Bắc, trưa chiều có lúc hửng nắng. Đến đêm 6/6, mưa lớn quay trở lại khu vực này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m.

Mưa khả năng kéo dài tại đồng bằng Bắc Bộ đến hết ngày 8/6 và tiếp diễn ở vùng núi đến ngày 11/6. Tổng lượng mưa những ngày tới tương đối lớn, người dân cần đề phòng hiện tượng lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Trong khi miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ đã chuyển mát thì khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp diễn nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Chuyên gia dự báo, nắng nóng ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ khả năng tiếp tục kéo dài đến giữa tháng 6. Những ngày tới, nắng nóng giảm nhưng không đáng kể. Nhiệt độ nhiều nơi vẫn ở ngưỡng 35-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 19h hàng ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

Miền Bắc đón “mưa vàng” giải nhiệt, miền Trung có nơi nắng nóng trên 39 độ C

Một đợt mưa dông trút xuống xua tan nắng nóng kéo dài ở miền Bắc; trong khi đó, nhiều tỉnh ở miền Trung nắng nóng vẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN