Bão Sarika giật cấp 17 tiến vào Biển Đông

Sự kiện: Bão số 7 Tin bão

Cơn bão Sarika tiến vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Đây là cơn bão số 7 hoành hành tại khu vực này trong năm nay.

Bão Sarika giật cấp 17 tiến vào Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 – Sarika trên Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Ông Hoàng Đức Cường – GĐ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hồi 1 giờ sáng nay (16/10), vị trí tâm bão Sarika nằm ngay trên vùng bờ biển phía Đông Nam đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

“Hiện bão đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp, người dân cần theo dõi trong các bản tin tiếp theo để nắm tình hình”, ông Cường nhận định.

Đến 1 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Bão Sarika giật cấp 17 tiến vào Biển Đông - 2

Nước ngập đến tận mái nhà ở Quảng Bình

Tình hình mưa lũ ở miền Trung vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Mưa lớn xảy ra từ Hà Tĩnh – Quảng Trị với lượng mưa phổ biến 200-500mm, riêng Quảng Bình có nơi đo được hơn 800mm.

Lũ tại các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục dâng cao ở mức báo động. Đã ghi nhận có người chết và mất tích do bị lũ cuốn trôi. Nhiều nhà cửa, hoa màu, cây xanh, cột điện, đường giao thông… bị hư hỏng do mưa lũ và dông lốc.

Khu vực Bắc Bộ tiết trời dịu mát, gió đông bắc se lạnh, có mưa rào vài nơi và rải rác có dông. Nhiệt độ dao động từ 20-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới cũng sẽ có mưa to đến rất to. Từ khoảng 18-20/10, triều cường đạt đỉnh. Mưa lớn kết hợp với triều cường khiến nước tại các sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ dâng cao gây ngập lụt cho những nơi trũng thấp, đặc biệt là khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN