Quảng Ninh-Hải Phòng cấm biển, căng mình ứng phó bão số 7

Sự kiện: Bão số 7 Tin nóng

Dự báo bão số 7 – Sarika sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng với gió mạnh cấp 10, giật cấp 12-13. Các địa phương đang tích cực triển khai phương án đối phó với bão.

Quảng Ninh-Hải Phòng cấm biển, căng mình ứng phó bão số 7 - 1

Người dân tổ chức chằng chống nhà cửa để đối phó bão số 7. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ chiều nay (18/10), bão Sarika đang ở trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 360km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo, trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13 giờ ngày 19/10, tâm bão nằm trên vùng bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của bão, ở Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13; sóng biển cao từ 2-4m, biển động dữ dội.

Từ đêm nay (18/10) đến hết đêm 19/10, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa cả đợt ước tính 200-300mm.

Để chủ động ứng phó với bão mạnh và hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra, vùng dự báo bão đổ bộ Quảng Ninh – Hải Phòng đang khẩn trương chỉ đạo các phương án ứng phó với bão số 7.

Quảng Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long cho biết, từ ngày 17/10, UBND tỉnh đã thành lập 6 đoàn kiểm tra của tỉnh để thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bão số 7 tại một số địa phương trọng yếu.

Tính đến 11 giờ trưa nay (18/10), lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đã kêu gọi được 7.663 chiếc tàu, thuyền công suất nhỏ hơn 90 CV và 416 tàu công suất trên 90CV đã về nơi neo đậu tránh trú bão an toàn.

Quảng Ninh-Hải Phòng cấm biển, căng mình ứng phó bão số 7 - 2

Nhiều tàu, thuyền đã về nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Quảng Ninh-Hải Phòng cấm biển, căng mình ứng phó bão số 7 - 3

Các nhân viên công ty cây xanh tổ chức cắt tỉa cây xanh để phòng bão quật đổ. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Đối với tàu du lịch, toàn bộ 534 tàu du lịch đã vào nơi tránh trú bão (trong đó có 202 tàu hoạt động ngủ đêm). Ngoài ra, tỉnh đã phát lệnh cấm biển từ 12 giờ trưa nay (18/10).

Riêng khách du lịch, lực lượng vũ trang đã phối hợp với các cơ quan chức năng di chuyển 423 khách du lịch (trên các đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu) vào bờ an toàn. Hiện còn 15 khách du lịch có nhu cầu ở lại (trong đó huyện Vân Đồn 7 khách nước ngoài, còn lại 8 khách trong nước lưu trú ở Cô Tô).

Ngoài ra, để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động trên 2.300 cán bộ chiến sỹ và 40 máy gặt giúp nhân dân thu hoạch lúa chín và các cây hoa màu khác.

Quảng Ninh-Hải Phòng cấm biển, căng mình ứng phó bão số 7 - 4

Nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín trước khi bão vào.  Ảnh Báo Quảng Ninh.

Các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ các hầm mỏ, công trình, lên kế hoạch di dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Sở GD&ĐT tỉnh cũng đã ra thông báo cho học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học, nghỉ dạy ngày 19/10 để tránh bão số 7…

Hải Phòng: Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, TP sẽ ra lệnh cấm biển, hoàn thành công tác di dân ra khỏi khu vực trũng thấp, nhà ở xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở trước 17 giờ chiều nay (18/10).

Dừng tất cả cuộc họp không cần thiết; có kế hoạch cho học sinh nghỉ học; lập 5 đoàn kiểm tra tình hình, công tác phòng, chống bão tại các địa phương.

Tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, khu tránh trú bão; di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải, không để người trên các phương tiện đã về nơi neo đậu.

Kiểm tra bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình đang thi công, cầu tàu, bến cảng, khu vực khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản, cắt tỉa cây xanh, thu hoạch lúa…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN