"Bảo mẫu" lơ là, trẻ 11 tháng chết dưới mương

Sau một thời gian cặm cụi dọn cỏ, bà Nhỏ quay lại thì không thấy cháu Thùy. Tìm kiếm, bà Nhỏ phát hiện cháu Thùy nằm chết dưới một mương nước gần đó, trong tư thế úp mặt...

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cùng ngành chức năng ngày 25/12 đã khám nghiệm tử thi, hiện trường để điều tra, xác định vụ việc cháu Nguyễn Ngọc Thùy (11 tháng tuổi, con chị Lê Thị Quyên, quê quán tỉnh Trà Vinh) được phát hiện tử vong dưới một mương nước, thuộc địa bàn ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành vào ngày 24/12.

Sáng 24/12, bà Nguyễn Thị Nhỏ (SN 1964, ngụ ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vào rẫy của con trai mình ở ấp Xóm Gốc để làm cỏ. Bà Nhỏ đã đưa theo cháu Thùy cùng vào rẫy để vừa làm vừa trông coi cháu.

Tuy nhiên, sau một thời gian cặm cụi dọn cỏ trong rẫy, bà Nhỏ quay lại thì không thấy cháu Thùy. Tìm kiếm, bà Nhỏ phát hiện cháu Thùy nằm chết dưới một mương nước gần đó, trong tư thế úp mặt.

Qua thông tin ban đầu, bà Nhỏ cho chị Lê Thị Quyên thuê ở tại một căn nhà ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Từ khoảng 3 tháng nay, bà Nhỏ nhận trông coi cháu Thùy, nhận tiền công của chị Quyên hằng tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN