Sập lều nổi, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Chui vào lều nổi trên ao chơi, hai học sinh của trường THCS Hoằng Trung (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) chết đuối thương tâm, sau khi lều bị sập.

Ngày 30/10, cô Lê Thị Mai - Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Trung (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết: Hơn 13h ngày 29/10, thầy giáo Hà Minh Hải (giáo viên dạy toán) gọi điện thoại cho lãnh đạo nhà trường xin nghỉ dạy buổi chiều cùng ngày ở lớp 7B, với lý do gia đình có người mất đột ngột.

Vào giờ học, cô Trần Thị Bình – thư ký Hội đồng nhà trường, trực tiếp thông báo cho học sinh lớp 7B nghỉ học. Một nhóm khoảng 10 học sinh trong lớp  rủ nhau về nhà bạn Nguyễn Tiến Vũ, ở thôn Dương Thanh (xã Hoằng Trung) chơi.

Sập lều nổi, 2 học sinh chết đuối thương tâm - 1

Lều nổi làm chết hai học sinh. Ảnh: Hoàng Lam

Ao nuôi thả cá của gia đình em Vũ độ sâu hơn 2m. Nhiều năm trước, tại khu vực ao bên cạnh cũng xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm, làm 1 học sinh tiểu học tử vong.

Người lớn trong nhà, Vũ lấy chìa khóa mở chiếc lều nhỏ nổi trên ao nuôi thả cá (phía trước nhà) của gia đình để các bạn vào chơi. Khi cửa lều mở, ba bạn Lê Văn Anh (SN 2001), Lê Xuân Trường (SN 2001) ở thôn Xa Vệ và Vũ Văn Minh (SN 2001) ở khu Thị tứ đều ở xã Hoằng Trung, chui vào. Một số bạn khác đứng trên thành lều bên ngoài, khiến lều mất cân bằng, đổ úp xuống mặt lòng ao.

10 học sinh bị ngã xuống ao. Minh kịp thời mở cửa ra khỏi lều, thoát lên bờ cùng một số bạn bên ngoài. Trường và Anh không thoát được ra ngoài.

Dù ngay sau đó, người dân xung quanh kịp thời nhảy xuống ao, dựng lại lều đưa 2 em ra ngoài, nhưng đã quá muộn.

Cô Lê Thị Mai cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường cùng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng có mặt tại gia đình 2 em để động viên, chia sẻ.

Chiều tối 29/10, hai học sinh tử vong đã được gia đình an táng. Sáng 30/10, giáo viên, học sinh nhà trường cũng tổ chức thăm viếng hai em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lam (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN