Bác sĩ bị đánh gục khi đang xem bệnh án: Bộ Y tế vào cuộc

Sự kiện: Tin nóng

Khi đang xem hồ sơ bệnh án, bác sỹ bị người nhà bệnh nhi cầm chiếc cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu bất tỉnh.

Bác sĩ bị đánh gục khi đang xem bệnh án: Bộ Y tế vào cuộc - 1

Vết máu của bác sĩ bị đánh trên bệnh án (Ảnh: GĐXH)

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế TP.Hà Nội chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất phối hợp với Cơ quan Công an điều tra xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế TP.Hà Nội tổ chức thăm hỏi động viên; chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất quan tâm công tác cấp cứu, điều trị phục hồi sức khoẻ và tâm lý cho bác sỹ bị của bệnh viện bị người nhà người bệnh hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ.

Đồng thời rà soát, chấn chỉnh công tác an ninh, trật tự tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế quản lý, bảo đảm an toàn cho cán bộ và nhân viên Y tế khi cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh tại các điểm nóng trong bệnh viện

Đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội báo cáo về Cục trước ngày 20/4/2017.

Trước đó, theo BS CKII Vương Trung Kiên, GĐ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, bác sĩ bị hành hung tại bệnh viện là bác sĩ Lê Quang D., Phó khoa Hồi sức cấp cứu, trưởng kíp trực ngày 16/4/2017.

Sự việc xảy ra khoảng 12h30 trưa 16/4. Khi nhận được thông tin người nhà bệnh nhi muốn chuyển con đến BV Nhi Trung ương, BS D. đã xuống giải thích cho người nhà bệnh nhân. Khi đang xem hồ sơ bệnh án, người nhà bệnh nhi bất ngờ dùng một chiếc cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu khiến bác sĩ này bất tỉnh.

Trong lúc xảy ra sự cố, người nhà bệnh nhi vẫn tiếp tục đưa ra nhiều lời hăm dọa nhân viên y tế. Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt và áp giải người hành hung bác sĩ về trụ sở cơ quan công an.

Bệnh nhi 10 tháng tuổi nhập viện hôm 13/4, với chẩn đoán tiêu chảy do virus. Sau hơn 3 ngày điều trị, bệnh nhi đã ổn định, không còn tiêu chảy.

Chiều 17/4, Bệnh viện Nhi Trung ương - nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhi là con của người hành hung bác sĩ cho biết, bé Cấn Ngọc T. - con của người hành hung bác sĩ tại BV Đa khoa Thạch Thất hiện đang được điều trị tại khoa Cấp cứu - chống độc. Hiện tại, em bé mạnh khỏe, tình trạng đi ngoài do rotavirus đã giảm và sẽ được xuất viện vào ngày mai.

BS CKII Vương Trung Kiên – GĐ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất xác nhận vào khoảng 12h30 phút ngày 16/4, tại khoa Nhi đã xảy ra sự việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ dã man, khiến bác sĩ bất tỉnh tại chỗ và hiện phải theo dõi chấn thương sọ não.

Theo BS Vương Trung Kiên, người bị hành hung không phải người địa phương, mà là người nơi khác đến theo diện thu hút nhân lực chất lượng cao cho bệnh viện. “Đây là bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, nên khi xảy ra sự việc chúng tôi rất bất ngờ”, BS Kiên cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN