Ẩu đả trên sông: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Chiều tối 8/7, nạn nhân thứ 3 trong vụ đánh nhau, tranh chấp bãi ngao tại khu vực sông Yên (vùng giáp ranh giữa 2 xã Hải Châu - Tĩnh Gia và Quảng Nham - Quảng Xương) đã được tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là Lữ Vĩnh Cường (trú tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương).

Thi thể của anh Cường được phát hiện cách nơi xảy ra “hỗn chiến” khoảng hơn 1km (gần cầu Ghép). Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và làm thủ tục cho gia đình nạn nhân đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Như vật, vụ “hỗn chiến” trên sông Yên xảy ra vào trưa ngày 7/7 đã khiến 3 người tử vong, gồm: ông Tô Văn Dũng (SN 1954), Lê Văn Hiệu (SN 1966) đều ở xã Hải Châu (Tĩnh Gia) và Lữ Vĩnh Cường, trú tại xã Quảng Ninh (Quảng Xương).

Ẩu đả trên sông: Tìm thấy thi thể cuối cùng - 1

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của anh Cường cho gia đình đưa về quê an táng

Theo ông Mai Minh Phụng- Chủ tịch UBND xã Hải Châu, cho biết: Qua xác định ban đầu, tại thời điểm xảy ra vụ “hỗn chiến”, phía nhóm người ở xã Quảng Nham có vài chục người đi trên 27 bè cào ngao, chở theo hung khí ra sông đánh nhau với nhóm người bên xã Hải Châu.

Được biết, vụ việc hiện nay đang được cơ quan công an tỉnh tiếp tục thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Đức (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN