Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, di chuyển nhanh hướng vào Phú Yên – Ninh Thuận

Sự kiện: Tin bão

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển nhanh với vận tốc khoảng 25km/h, sắp mạnh thành bão, hướng vào các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ tối nay (8/11), áp thấp nhiệt đới ở trên Biển Đông đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 12 trong năm 2020.

Đến 19 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 119,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 7 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 19 giờ ngày 10/11, vị trí tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Nguồn: [Link nguồn]

Áp thấp nhiệt đới lao nhanh vào Biển Đông, mạnh thành bão trong 24 giờ tới

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và khả năng mạnh thành bão trong 24h tới, hướng về phía...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN