Hàn Quốc: Tổng số ca nhiễm Covid-19 vượt con số 5.600

Theo giới chức y tế Hàn Quốc, trong 16 tiếng của ngày 4/3, quốc gia này có thêm gần 300 ca nhiễm Covid-19.

Tờ Yonhap News hôm 4/3 đưa tin, tính từ 0h đến 16h ngày 4/3, Hàn Quốc ghi nhận 293 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước lên con số 5.621, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19 tử vong trong sáng 4/3, đưa tổng số ca tử vong trên cả nước là 33 ca. Ca mới nhất tử vong là một người phụ nữ 67 tuổi sống ở thành phố Daegu, nơi dịch bùng phát mạnh nhất tại Hàn Quốc. Nạn nhân là người có bệnh nền, tử vong tại bệnh viện do viêm phổi nặng sau khi nhiễm virus Corona chủng mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hủy các chuyến thăm theo kế hoạch trong tháng này tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, để tập trung cho công tác chống dịch, Kang Min-seok, phát ngôn viên tổng thống cho hay.

Trong khi đó, Hong Nam-ki, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, cho biết số tiền 2,3 nghìn tỷ won (45 nghìn tỷ đồng) trong ngân sách bổ sung sẽ được phân bổ để cung cấp thêm thiết bị y tế, giường bệnh và cơ sở điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/3 cho biết có thêm 3 quân nhân dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trong quân đội Hàn Quốc lên con số 34 ca.

Khoảng 7.270 quân nhân đang được cách ly tại các căn cứ quân sự. Trong số này, có khoảng hơn 1.000 người có triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Số còn lại là những người gần đây tới thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsang Bắc và một số khu vực có dịch khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều khiến dân mạng Hàn Quốc chú ý khi giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ xin lỗi

Sự việc Lee Nam-hee, giáo chủ Tân Thiên Địa, quỳ gối xin lỗi công khai người dân Hàn Quốc hôm 2/3 đang thu hút được sự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN