Hình ảnh ở “tâm dịch” Covid-19 Sơn Lôi trước giờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, lệnh phong tỏa ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - nơi từng được coi là “tâm dịch” Covid-19 sẽ hết hiệu lực.

Đúng 0h sáng 4/3, quyết định khoanh vùng, cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hết hiệu lực. Người dân nơi đây sắp trở lại cuộc sống thường nhật sau 20 ngày cách ly.

Ghi nhận của PV chiều 3/3, chỉ vài tiếng trước khi lệnh phong tỏa hết hiệu lực, hoạt động kiểm soát đi lại của cơ quan chức năng vẫn diễn ra chặt chẽ. 12 chốt chặn quanh xã Sơn Lôi vẫn luôn có người túc trực.

Đối với người dân, dù chưa được đi ra bên ngoài, thế nhưng bên trong xã, mọi hoạt động đã trở lên nhộn nhịp hơn. Tinh thần người dân hầu hết rất phấn khởi khi lệnh cách ly sắp được dỡ bỏ.

 Chị Nguyễn Thị Thu Hằng ra chốt chặn tại thôn Ngọc Bảo lấy đồ.

 Chị Nguyễn Thị Thu Hằng ra chốt chặn tại thôn Ngọc Bảo lấy đồ.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi) chia sẻ, trải qua gần 20 ngày cách ly, cuộc sống của gia đình có đôi chút đảo lộn, đi lại gặp nhiều khó khăn. Riêng công việc chạy chợ của chị thì phải ngừng hẳn, thu nhập của gia đình giảm sút.

Khi hay tin sắp hết thời gian cách ly, chị vui mừng và phấn khởi: “Từ ngày mai, tôi có thể đi chợ bình thường rồi”.

Chị Trần Thị Hương cũng tỏ ra rất vui mừng khi sắp hết lệnh phong tỏa. Từ ngày lệnh cách ly có hiệu lực, quán ăn của chị phải đóng cửa vì không có khách, lương thực, thực phẩm cũng không nhập được.

“Cảm giác hiện tại của tôi rất vui mừng. Tôi sẽ sớm mở quán trở lại để buôn bán, kiếm thêm thu nhập”, chị Hương cho hay.

  Chị Trần Thị Hương cho biết, rất vui mừng khi sắp hết lệnh phong tỏa.

  Chị Trần Thị Hương cho biết, rất vui mừng khi sắp hết lệnh phong tỏa.

Ngồi bán rau ở ngay đầu làng, bà Nguyễn Thị Hợp (63 tuổi) vừa được một bác sĩ đến phát cho một lọ nước rửa tay sát khuẩn.

Bà cho biết, từ ngày có quyết định phong tỏa, công việc buôn bán của bà bị ảnh hưởng, ngay cả việc ra đồng cũng bị kiểm soát. 4 người con của bà làm công nhân phải nghỉ ở nhà, kinh tế gia đình giảm sút.

Thế nhưng, trong khó khăn, bà Hợp lại cảm thấy rất ấm áp tình người. Bà cảm nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền khi có dịch bệnh.

  Bà Nguyễn Thị Hợp được phát lọ nước rửa tay sát khuẩn khi ngồi bán rau ở đầu làng.

  Bà Nguyễn Thị Hợp được phát lọ nước rửa tay sát khuẩn khi ngồi bán rau ở đầu làng.

“Sức khỏe, tính mạng của người dân được chính quyền quan tâm, chăm sóc, điều đó làm chúng tôi an tâm. Chúng tôi còn được hỗ trợ tiền, mì tôm, khẩu trang, nước sát khuẩn… Các chiến sĩ, bác sĩ trực chốt cũng rất thân thiện, gần gũi với người dân.

Từ ngày mai, chúng tôi có thể đi lại thoải mái hơn, các con tôi cũng có thể đi làm trở lại. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui mừng”, bà Hợp bộc bạch.

Một số hình ảnh ghi nhận tại xã Sơn Lôi trước giờ dỡ bỏ lệnh khoanh vùng, cách ly:

  Vài tiếng trước khi lệnh cách ly được dỡ bỏ, các chốt chặn xung quanh xã Sơn Lôi vẫn được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ.

  Vài tiếng trước khi lệnh cách ly được dỡ bỏ, các chốt chặn xung quanh xã Sơn Lôi vẫn được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ.

 Người dân chưa thể ra ngoài, nếu mua đồ thì thì phải gửi vào.

 Người dân chưa thể ra ngoài, nếu mua đồ thì thì phải gửi vào.

 Đường làng, ngõ xóm, người dân đi lại, hoạt động nhộn nhịp hơn hẳn so với thời gian đầu khi xã có 7 người dương tính với Covid-19.

 Đường làng, ngõ xóm, người dân đi lại, hoạt động nhộn nhịp hơn hẳn so với thời gian đầu khi xã có 7 người dương tính với Covid-19.

 Hình ảnh rất đời thường ở Sơn Lôi khi dịch Covid-19 đang rời xa.

 Hình ảnh rất đời thường ở Sơn Lôi khi dịch Covid-19 đang rời xa.

 Người dân ra đường vẫn có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

 Người dân ra đường vẫn có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

  Một vài người phụ nữ ngồi bán rau ở đầu làng trong phiên chợ chiều.

  Một vài người phụ nữ ngồi bán rau ở đầu làng trong phiên chợ chiều.

  Người đàn ông đi cắt tóc trước khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

  Người đàn ông đi cắt tóc trước khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

  Người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ.

  Người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ.

 Thanh niên làng vui vẻ ra sân vận động đá bóng, hoạt động thể dục thể thao.

 Thanh niên làng vui vẻ ra sân vận động đá bóng, hoạt động thể dục thể thao.

Nguồn: [Link nguồn]

Tâm dịch Covid-19 Sơn Lôi sau 20 ngày bị phong tỏa

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là lệnh phong tỏa tại Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) sẽ được dỡ bỏ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN