Ảnh: Lạ lùng con đường ở Hà Nội trời không mưa vẫn ngập như sông

Sự kiện: Tin ngắn

Một đoạn đường Lương Thế Vinh gần đây luôn trong tình trạng ngập nước lênh láng như sông khiến các phương tiện khi đi qua gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vài năm trở lại đây, một số đoạn trên đường Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên trong tình trạng ngập nước, bất kể trời nắng hay mưa. 

Vài năm trở lại đây, một số đoạn trên đường Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên trong tình trạng ngập nước, bất kể trời nắng hay mưa. 

Do hệ thống thoát nước có vấn đề nên cứ đến những thời điểm người dân phải sử dụng nước nhiều, nước thải sinh hoạt lại tràn ra đường, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Do hệ thống thoát nước có vấn đề nên cứ đến những thời điểm người dân phải sử dụng nước nhiều, nước thải sinh hoạt lại tràn ra đường, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Đặc biệt vào mùa hè, sau mỗi trận mưa, một lượng lớn nước mưa đọng lại trong thời gian dài khiến mặt đường lênh láng như sông.

Đặc biệt vào mùa hè, sau mỗi trận mưa, một lượng lớn nước mưa đọng lại trong thời gian dài khiến mặt đường lênh láng như sông.

Người tham gia giao thông mỗi khi đi qua đoạn đường này đều phải co chân lên cao và giảm tốc độ để tránh bị ướt bẩn. 

Người tham gia giao thông mỗi khi đi qua đoạn đường này đều phải co chân lên cao và giảm tốc độ để tránh bị ướt bẩn. 

Người điều khiển xe máy giật mình, vội vàng né một chiếc ô tô đang phóng với tốc độ cao làm nước văng tung tóe. Với những người chưa quen đoạn đường hoặc chưa vững tay lái, việc luống cuống dẫn đến tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra.

Người điều khiển xe máy giật mình, vội vàng né một chiếc ô tô đang phóng với tốc độ cao làm nước văng tung tóe. Với những người chưa quen đoạn đường hoặc chưa vững tay lái, việc luống cuống dẫn đến tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều người lựa chọn đi lên vỉa hè để đỡ bị bắn bẩn và tránh cho xe không bị chết máy.

Nhiều người lựa chọn đi lên vỉa hè để đỡ bị bắn bẩn và tránh cho xe không bị chết máy.

Dùng chổi chỉ vào một chỗ trũng trên đường, anh Nguyễn Như Phúc cho biết, tại đây có một hố sâu gần 20cm, không ít người đã bị ngã xe vì lao vào đây.

Dùng chổi chỉ vào một chỗ trũng trên đường, anh Nguyễn Như Phúc cho biết, tại đây có một hố sâu gần 20cm, không ít người đã bị ngã xe vì lao vào đây.

"Ngoài ra đoạn đường vẫn còn nhiều hố lớn nhỏ khác nhưng do nước ngập cao quá, thậm chí tràn cả lên vỉa hè thì sao có thể nhận ra "ổ gà" để mà tránh", anh Phúc nói thêm.

"Ngoài ra đoạn đường vẫn còn nhiều hố lớn nhỏ khác nhưng do nước ngập cao quá, thậm chí tràn cả lên vỉa hè thì sao có thể nhận ra "ổ gà" để mà tránh", anh Phúc nói thêm.

Ngập nước quá lâu nên hai bên vỉa hè phủ đầy rêu xanh, trơn trượt, người đi bộ qua đây cũng phải hết sức dè chừng.

Ngập nước quá lâu nên hai bên vỉa hè phủ đầy rêu xanh, trơn trượt, người đi bộ qua đây cũng phải hết sức dè chừng.

Sống tại tổ 11, phường Trung Văn, bà Trần Thị Bích Liên chia sẻ, vỉa hè ở đây rất trơn, không ít lần có xe ô tô phi qua làm bắn nước, bà chỉ vội né qua một bên mà cũng trượt chân, ngã đau điếng.

Sống tại tổ 11, phường Trung Văn, bà Trần Thị Bích Liên chia sẻ, vỉa hè ở đây rất trơn, không ít lần có xe ô tô phi qua làm bắn nước, bà chỉ vội né qua một bên mà cũng trượt chân, ngã đau điếng.

"Trên phố này có Viện Sốt rét - Ký sinh trùng nhưng phần đường trước cổng bệnh viện thì luôn lầy lội, ẩm ướt, tạo điều kiện cho các loại muỗi, cung quăng...phát triển. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần trong các cuộc họp tổ dân phố mà vấn đề này vẫn chưa được giải quyết", bà Liên tâm sự. 

"Trên phố này có Viện Sốt rét - Ký sinh trùng nhưng phần đường trước cổng bệnh viện thì luôn lầy lội, ẩm ướt, tạo điều kiện cho các loại muỗi, cung quăng...phát triển. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần trong các cuộc họp tổ dân phố mà vấn đề này vẫn chưa được giải quyết", bà Liên tâm sự. 

Trẻ em trong khu phố không nhận thức được mức độ nguy hiểm nên thường xuyên đùa nghịch trong làn nước ô nhiễm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm các bệnh ngoài da.

Trẻ em trong khu phố không nhận thức được mức độ nguy hiểm nên thường xuyên đùa nghịch trong làn nước ô nhiễm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm các bệnh ngoài da.

Về vấn đề này, UBND phường cho biết, việc cải tạo, sửa chữa đường nước chưa  được thực hiện là do trong quá trình giải phóng mặt bằng vẫn còn một số hộ không chấp nhận di dời. Đồng thời, việc này thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông nên phường dù có kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.

Về vấn đề này, UBND phường cho biết, việc cải tạo, sửa chữa đường nước chưa  được thực hiện là do trong quá trình giải phóng mặt bằng vẫn còn một số hộ không chấp nhận di dời. Đồng thời, việc này thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông nên phường dù có kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.

Vì sao mưa một tiếng, Hà Nội ngập cả chiều?

Cơn mưa như trút nước vào đầu giờ chiều nay (25/7) khiến nhiều tuyến đường ở nội thành Hà Nội chìm trong biển nước....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN