Người Hà Nội bì bõm trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập nặng

Sự kiện: Tin nóng

Cơn mưa lớn đầu giờ chiều 25-7 khiến nhiều khu vực nội thành Hà Nội ngập sâu, người dân bì bõm tham gia giao thông dưới trời mưa.

Ngày 25-7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 1 giờ vừa qua ở một số nơi như: Đống Đa 70 mm, Tây Hồ 60 mm, Ba Đình 51 mm...

Nhiều xe chết máy trên phố

Nhiều xe chết máy trên phố

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5 m như: Quận Đống Đa: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà; quận Ba Đình: Phố Cao Bá Quát, phố Đội Cấn; Quận Tây Hồ: Chu Văn An, Thụy Khuê; Quận Hoàn Kiếm: Phố Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Đường Lê Duẩn; Quận Hoàng Mai: Khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng), Đường Nguyễn Chính, Đường Thanh Đàm.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, cơn mưa bất ngờ đầu giờ chiều 25-7 đã làm nhiều tuyến phố ngập nặng, người dân bì bõm lội nước. Nhiều khu vực nước tràn cả vào nhà.

Một số hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tại một số tuyến phố trong nội thành Hà Nội chiều 25-7:

Người Hà Nội bì bõm trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập nặng - 2

Người Hà Nội bì bõm trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập nặng - 3

Nhiều tuyến phố ngập nặng - Ảnh: CTV

Nhiều tuyến phố ngập nặng - Ảnh: CTV

Người Hà Nội bì bõm trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập nặng - 5

Người Hà Nội bì bõm trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập nặng - 6

Nhiều tuyến phố ngập đến gần nửa mét

Nhiều tuyến phố ngập đến gần nửa mét

Người Hà Nội bì bõm trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập nặng - 8

Người Hà Nội bì bõm trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập nặng - 9

Người dân vất vả tham gia giao thông dưới trời mưa

Người dân vất vả tham gia giao thông dưới trời mưa

Mưa lớn khiến 1 cây cổ thụ đổ trên phố Cửa Bắc - Ảnh: Facebook

Mưa lớn khiến 1 cây cổ thụ đổ trên phố Cửa Bắc - Ảnh: Facebook

Đại biểu hiến kế dùng lu chống ngập: ”Tôi rất buồn”

Theo đại biểu Phan Thị Hồng Xuân, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cho biết mô hình dùng lu chống ngập đang áp dụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.H.Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN