Ấn Độ phóng 7 vệ tinh cùng lúc

Ấn Độ có kế hoạch đưa đồng thời 7 vệ tinh lên quỹ đạo vào ngày 25/2 (giờ địa phương), cơ quan vũ trụ của nước này vừa thông báo.

Trong số này có 1 vệ tinh do Ấn Độ hợp tác với Pháp sản xuất để quan sát đại dương. Nó được trang bị 2 công cụ phân tích dòng hải lưu và mức nước biển.

6 vệ tinh còn lại gồm 2 vệ tinh của Canada, 2 vệ tinh của Áo, 1 vệ tinh từ Đan Mạch và vệ tinh còn lại của Anh.

Đây là lần thứ 23 Ấn Độ phóng tên lửa PSLV gồm 7 khoang, nặng 230 tấn. Quá trình tập dượt tại đảo Sriharikota thuộc bang miền nam Andhra Pradesh đã hoàn thành tốt đẹp.

Ấn Độ có kế hoạch thực hiện 10 sứ mệnh vũ trụ trong năm nay và tham vọng sẽ đưa phi thuyền không người lái lên sao Hỏa trong năm 2013.

Năm 2008, Ấn Độ phóng thành công 10 vệ tinh lên quỹ đạo cùng lúc. Tên lửa PSLV đến nay đã đưa được 50 vệ tinh lên vũ trụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN