Ấn Độ: Nhà sập tan tành, 72 người thương vong

Một toà nhà đổ sập trong lúc đang xây dựng trái phép tại vùng ngoại ô ở Mumbai (Ấn Độ) khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, cảnh sát địa phương vừa cho biết hôm nay (5/4).

Vụ tai nạn khiến ít nhất 45 người bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát.

Toà nhà ở vùng Thane, ngoại ô Mumbai không được chính quyền địa phương cho phép xây dựng. 4 tầng dưới cùng đã có văn phòng làm việc, nhưng mọi người đều dời khỏi đây trước khi xảy ra sự cố.

Ấn Độ: Nhà sập tan tành, 72 người thương vong - 1

Hiện trường vụ sập nhà. (Ảnh: AP)

Công nhân xây dựng đang xây thêm 4 tầng và đã hoàn thành được 3 tầng thì nhà bị đổ.
Hầu hết số nạn nhân thiệt mạng là công nhân xây dựng đang ở trong toà nhà. Trong số người bị thương có ít nhất 10 nạn nhân đang nguy kịch.

Ấn Độ: Nhà sập tan tành, 72 người thương vong - 2

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. (Ảnh: AP)

Ấn Độ: Nhà sập tan tành, 72 người thương vong - 3

Đưa nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: AP)

Cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân khiến nhà sập. Chủ đầu tư và trợ lý của dự án đã bị bắt.

Sập nhà là vấn đề thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ khi các chủ xây dựng tìm cách cắt giảm chi phí bằng cách dùng vật liệu kém chất lượng, xây nhà nhiều tầng nhưng không giám sát kỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Loan (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN